Có hay không việc khai thác đất đồi trái phép ở Hòa Bắc?

Thứ hai, 21/03/2022 17:50
Những ngày qua dư luận quan tâm về vụ việc, tại thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã xảy ra tình trạng người dân tự san gạt đất đồi, múc đất đi bán trái phép, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, thể hiện sự buông lỏng quản lý đất đai của chính quyền địa phương. Chủ tịch UBND H. Hòa Vang đã chỉ đạo UBND xã Hòa Bắc xác minh, báo cáo sự việc…
Hiện trường san ủi đất của gia đình ông Huỳnh Chín, thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

Qua tìm hiểu vụ việc, ngày 20-3, chúng tôi được Trung tá Lê Văn Tư- Trưởng Công an xã Hòa Bắc cho biết, ngày 14-3, lực lượng tuần tra 8394 và Công an xã Hòa Bắc khi làm nhiệm vụ phát hiện tại nhà ông Huỳnh Chín, trú thôn Phò Nam (xã Hòa Bắc) đang san ủi đất đồi ngay sát bên nhà. Qua kiểm tra, ông Huỳnh Chín không xuất trình được giấy phép san ủi đất đồi. Công an xã và lực lượng tuần tra 8394 đã lập biên bản, yêu cầu ông Huỳnh Chín ngừng việc san ủi đất đồi bên nhà, diện tích san ủi đất tại hiện trường khoảng 150m2. Hồ sơ biên bản sự việc được chuyển lên UBND xã để xem xét giải quyết.

Ông Thái Văn Hoài Nam-Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, gia đình ông Huỳnh Chín làm nhà, cư trú tại thôn Phò Nam từ nhiều năm nay trên diện tích đất 424m2, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Sở TN-MT TP Đà Nẵng cấp ngày 25-9-2017. Ông Huỳnh Chín đã làm nhà trên một phần diện tích đất, còn phần đất đồi bên cạnh nhà do mùa mưa có nguy cơ sạt lở vào nhà ở, ông Huỳnh Chín đã xin phép UBND xã cho phép san ủi gạt đất để tránh nguy cơ đất sạt lở vào nhà và có thêm diện tích đất sử dụng sau này. Tuy nhiên, do thẩm quyền UBND xã không thể giải quyết việc hộ gia đình tự ý thay đổi hiện trạng đất đai, nên đang chờ ý kiến của ngành chức năng UBND H. Hòa Vang giải quyết.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Huỳnh Chín thể hiện phần đất đã san ủi khi chưa được phép là sở hữu của gia đình ông.

Về phía ông Huỳnh Chín, do nhận thức pháp luật đất đai còn hạn chế, ông nghĩ rằng đã gửi đơn xin phép UBND xã thì có thể tiến hành việc san ủi đất trên diện tích đất gia đình đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng, nên ngày 14-3, tranh thủ mùa nắng đã đến, ông Huỳnh Chín thuê máy xúc đến san ủi gạt đất. Phần đất đã san ủi của gia đình ông Chín gần kế bên gia đình ông Lê Văn Chín, ông Huỳnh Chín đã xin phép ông Lê Văn Chín việc tiến hành san ủi, lỡ có ảnh hưởng gì đến gia đình ông Lê Văn Chín thì gia đình ông Lê Văn Chín thông cảm, và được ông Lê Văn Chín đồng ý. Do vậy việc san ủi gạt đất đồi của ông Huỳnh Chín là phục vụ mục đích của gia đình ông, nhằm tránh sạt lở đất vào nhà cửa khi mùa mưa đến, chứ không phải ông Huỳnh Chín san ủi đất, múc đất đi bán như một số thông tin.

Ông Thái Văn Hoài Nam cho biết, trong sự việc này, UBND xã đã xem xét cụ thể, nhắc nhở gia đình ông Huỳnh Chín và xử phạt hành chính về hành vi thay đổi hiện trạng đất đai khi chưa được cấp phép. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND H. Hòa Vang, UBND xã Hòa Bắc sẽ có báo cáo cho UBND huyện rõ sự việc theo quy định phân cấp về công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo quy định pháp luật.

Hồng Thanh