Cơ hội cuối

Thứ tư, 07/06/2017 11:49

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-6, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani một lần nữa ra tối hậu thư, kêu gọi phiến quân Hồi giáo Taliban tham dự các cuộc thảo luận hòa bình, cảnh báo họ hoặc chấp nhận đàm phán hòa bình hoặc “phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng”.

Tuyên bố của ông Ghani được đưa ra tại phiên khai mạc hội nghị quốc tế có tên gọi “Tiến trình Kabul” ở thủ đô Kabul, với sự tham dự của đại diện 23 quốc gia và các tổ chức quốc tế gồm Liên minh Châu Âu (EU), LHQ và NATO, nhằm thảo luận các vấn đề an ninh và chính trị của Afghanistan. Tại hội nghị, ông Ghani cũng tập trung nhấn mạnh về vụ đánh bom xe tải tuần trước ở Kabul, cho biết, số người chết trong vụ này đã vượt qua con số 150.

Tổng thống Ghani đang hứng chỉ trích gay gắt bởi những cuộc biểu tình và những cuộc đụng độ trên đường phố làm rung chuyển thủ đô của Afghanistan khi người dân nổi giận vì bạo lực gia tăng, và họ muốn chính phủ của ông từ chức. Đối với nhà lãnh đạo Afghanistan, hội nghị lần này là “hy vọng cuối cùng” để chấm dứt 16 năm nổi dậy của Taliban và tham gia tiến trình chính trị tại quốc gia Nam Á này.

Với sự tham gia của nhiều cường quốc và các tổ chức quốc tế lớn mạnh, rõ ràng hội nghị lần này là nơi để Kabul xây dựng sự ủng hộ quốc tế cho hòa bình tại quốc gia Nam Á này. Với mục đích tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải dân tộc, hội nghị thúc đẩy tiến trình hòa bình do Afghanistan dẫn đầu và làm chủ, từ đó khuyến khích Taliban tham gia đàm phán và tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng dai dẳng tại quốc gia Nam Á này.

Phiến quân Taliban đã mở rộng quy mô kể từ khi các lực lượng Mỹ và NATO chính thức hoàn tất sứ mệnh tham chiến vào cuối năm 2014 và chuyển sang vai trò hỗ trợ và chống khủng bố ở Afghanistan. Trong khi đó, các nỗ lực đàm phán hòa bình trước đây đều thất bại. Taliban từ chối đàm phán với chính phủ cho đến khi toàn bộ lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan. Hiện Taliban cũng không có phản ứng tức thì nào trước tối hậu thư của Tổng thống Ghani. Nhưng có thể thấy, với cục diện hiện nay, nhóm phiến quân này sẽ không tuân theo bất kỳ yêu cầu hay lời kêu gọi nào của chính phủ.

Vì vậy, dù hội nghị lần này được hoan nghênh như là bước chuyển quan trọng, nhưng nỗ lực để đưa Taliban đến bàn đàm phán xem ra không khả thi.

Thanh Văn