Côn đồ làng lãnh án

Thứ bảy, 30/07/2022 17:18
Ngày 27-7, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 4 bị cáo: Phạm Ngọc Hoàng (1999) 10 năm tù Phạm Ngọc Đức (1993) 9 năm tù Phạm Ngọc Tài (1988) 6 năm tù Phạm Tiến Quan (1996, đều trú xã Thành An, TX An Khê, Gia Lai) 6 năm tù cùng về tội: “Giết người”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 11-9-2021, Đức, Quan và anh Phạm Quang Cảnh (1994, trú xã Đak Hlơ, H. Kbang, Gia Lai) nhậu tại nhà ông L.T.H. (trú xã Thành An) thì giữa Đức và anh Cảnh xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Dù được mọi người can ngăn nhưng Đức vẫn bực tức vì bị đánh nên điện thoại nhờ Hoàng đến phục thù. Lúc đó, Tài cũng biết sự việc nên chạy theo để “giúp 1 tay”. Đến nơi, Đức, Hoàng, Tài và Quan dùng nhiều hung khí hành hung anh Cảnh bị tổn thương 20% sức khỏe.Theo HĐXX, việc anh Cảnh bị chém vào đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể và bị tổn hại 20% sức khỏe là do được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

G.L