Côn đồ lãnh án

Thứ bảy, 07/09/2024 08:10

Ngày 5-9, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Phương Văn Tấn (1999, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) về tội: “Giết người”; Huỳnh Ngọc Chương (2001), Nguyễn Văn Quốc (2003), Thái Khả Duy (1999), Hồ Quang Trường (1998) và Nguyễn Văn Kiệt (2001, cùng trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) về tội: “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 26-1-2022, Tấn cùng nhóm bạn đến dự tiệc tất niên tại nhà ông T.M.C. ở xã Tam Thái (H. Phú Ninh). Sau đó, Tấn rủ nhóm bạn xuống TP Tam Kỳ chơi. Cùng thời điểm, Huỳnh Ngọc Chương, Nguyễn Văn Quốc, Hồ Quang Trường, Thái Khả Duy, Nguyễn Văn Kiệt tập trung tại đoạn đường bê-tông gần Trạm thu phí Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Tam Thái) đốt lửa và ngồi nhậu. Khi đang nhậu, Chương lấy xe máy chở Quốc đi mua thuốc lá thì gặp nhóm của Tấn đi từ hướng huyện Phú Ninh xuống TP Tam Kỳ. Lúc đó, Tấn điều khiển xe máy lạng lách trước đầu xe của Chương khiêu khích. Thấy vậy, Chương lớn tiếng chửi thì Tấn dừng xe lại thách thức rồi điều khiển xe chạy về hướng TP Tam Kỳ.

Bực tức, Chương quay về kể lại sự việc xảy ra cho nhóm bạn nghe rồi rủ cả nhóm tìm đánh nhóm của Tấn. Sau đó, nhóm của Chương nhặt 3 đoạn cây điều khiển xe máy cùng đuổi theo nhóm của Tấn. Khi nhóm của Chương chạy xe đến cầu vượt Điện Biên Phủ (P. An Xuân, TP Tam Kỳ) thì đuổi kịp nhóm của Tấn nên áp sát. Thấy vậy, Tấn dùng chân đạp vào xe của Chương rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, Chương, Quốc, Trường cầm đoạn cây đuổi theo đánh Tấn.

Thấy Tấn bị đánh, Tiến chạy đến giải vây thì bị Chương dùng cây củi đánh 1 cái trúng vào người. Tiếp đó, Chương, Quốc, Duy xông đến đánh Tiến ngã xuống đường rồi cả ba đè lên người đánh tiếp. Khi Tiến vùng vẫy, nằm sấp dưới mặt đường thì bị vặn xoắn tay phải ra sau trật khớp vai. Lúc đó thấy Tiến bị nhóm của Chương đánh nên nhóm của Tấn xông vào đánh lại. Trong lúc xô xát, Tấn đẩy Kiệt ngã lộn qua lan can sắt của cầu vượt Điện Biên Phủ rơi xuống đường Lý Thường Kiệt bị thương bất tỉnh. Thấy vậy, Chương, Quốc, Trường và Duy đưa Kiệt đi đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, điều trị. Sau đó, nhóm của Tấn bỏ chạy, đưa Tiến vào Bệnh viện Minh Thiện sơ cứu, điều trị.

Sau khi nhận phản ánh của người dân, lực lượng Công an TP Tam Kỳ đã vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan. Kết quả giám định, Kiệt bị thương tích 90%, Tấn bị thương tích 5%, Trường bị thương tích 2%. Cơ quan điều tra xác định, Tấn có hành vi đẩy Kiệt từ trên cầu rơi xuống đường cao 7,7m hoàn toàn có thể dẫn đến chết người. Tuy nhiên, xét thấy nguyên nhân dẫn đến Tấn thực hiện hành vi phạm tội do nhóm của Kiệt xông vào đánh Tấn trước. Do đó, hành vi của bị can Tấn cấu thành tội: “Giết người”. Các đối tượng: Chương, Quốc, Duy, Trường, Kiệt sử dụng đoạn cây đánh nhau gây thương tích đã cấu thành tội: “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải về những hành vi phạm tội của mình. Xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên các bị cáo Phan Văn Tấn 5 năm 6 tháng tù; Huỳnh Ngọc Chương 2 năm tù 6 tháng tù; Nguyễn Văn Quốc 21 tháng tù, Thái Khả Duy 2 năm 3 tháng tù, Hồ Quang Trường 1 năm tù và Nguyễn Văn Kiệt 1 năm tù treo.

LÊ VƯƠNG