Con giả chữ ký, chiếm đoạt tài sản cha mẹ ruột

Thứ ba, 08/10/2019 15:05

Những ngày cuối tháng 9-2019, vợ chồng ông bà Cu Buộc, Kăn Chi (trú TT A Lưới, H. A Lưới, TT-Huế) hoảng hốt khi nhận được thông báo niêm phong toàn bộ tài sản là khu đất rộng hàng ngàn mét vuông  gắn với nhà vì "dính" đến số nợ 4 tỷ đồng (chưa tính gần 1 tỷ tiền lãi) trong nhiều năm chưa trả.

Đối tượng Cần Phú Quý bị cơ quan CA bắt giữ. 

Sự việc trên không chỉ khiến ông bà Cu Buộc, Kăn Chi sửng sốt mà những người thân và bà con xóm giềng cũng đều hoang mang. "Vợ chồng tôi không tiêu xài phung phí, hàng tháng, gia đình tôi có tiền trợ cấp Nhà nước cộng với làm nương rẫy cũng đủ chi tiêu ăn uống. Từ trước tới nay, tôi chưa hề đi vay tiền ngân hàng nhưng không hiểu vì sao lại có chuyện lạ đời này"- bà Kăn Chi nói. Sau khi đi "gõ cửa" ngân hàng, ông bà Cu Buộc, Kăn Chi mới phát hiện sự việc động trời là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đứng tên vợ chồng ông đã được tặng cho con trai là Cần Phú Quý (1986) và Đặng Thị Tha (1988, trú cùng địa phương) đang cầm cố ở ngân hàng. Ông Cu Buộc khẳng định, không hề ký tên tặng tài sản cho Cần Phú Quý. Sau khi xem chữ viết, chữ ký trên sổ đỏ vợ chồng ông Cu Buộc cũng khẳng định rằng, đây không phải là chữ viết, chữ ký của họ.

Không hiểu vì sao GCNQSDĐ của vợ chồng mình mà con trai, con dâu lại đứng tên để thế chấp vay ngân hàng với số tiền lớn, ông Cu Buộc gửi đơn đến cơ quan pháp luật nhờ làm rõ trắng đen sự việc. Xác định thẩm quyền của vụ án thuộc cấp tỉnh, CAH A Lưới sau khi tiếp nhận đơn trình báo đã chuyển lên cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh TT-Huế thụ lý. Sau quá trình điều tra, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh cho biết, do cần tiền Cần Phú Quý đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của cha mẹ. Với thủ đoạn đó, Cần Phú Quý lợi dụng cha mẹ đã lớn tuổi nên lén lút mở tủ, lấy GCNQSDĐ, rồi giả chữ viết, chữ ký của ông bà Cu Buộc và Kăn Chi tại mục người tặng quyền sử dụng đất trên hợp đồng cho, tặng quyền sử dụng đất số 158/HĐ-CT-QSDĐ ngày 15-11-2012 để dịch chuyển từ tài sản của ông bà Cu Buộc và Kăn Chi thành tài sản của vợ chồng Cần Phú Quý và Đặng Thị Tha.

Sau khi thực hiện hành vi này, Cần Phú Quý đã gửi hồ sơ đến UBND H. A Lưới để làm thủ tục chuyển nhượng. Tháng 12-2012, UBND H. A Lưới hoàn tất thủ tục, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác, gắn liền với thửa đất số BD 568814 cho vợ chồng Cần Phú Quý và Đặng Thị Tha. GCNQSDĐ này được vợ chồng Cần Phú Quý cất giấu cẩn thận. Đến đầu năm 2014, Cần Phú Quý mang GCNQSDĐ cầm cố ở ngân hàng để bảo lãnh cho vợ chồng Lê Minh Tấn - Nguyễn Thị Bông (trú H. A Lưới) vay 1 tỷ đồng làm ăn chung. Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian 1 năm (từ đầu năm 2014 đến đầu năm 2015), vợ chồng Quý đã dùng GCNQSDĐ này thế chấp vay nhiều khoản với số tiền gần 3 tỷ đồng. Số tiền vay được Quý cam kết sẽ trả theo kỳ hạn. Tuy nhiên, Quý đã không thực hiện. Theo cơ quan điều tra, ngoài số tiền vay gần 4 tỷ đồng thì còn khoảng gần 1 tỷ đồng tiền lãi vay trong nhiều năm vẫn chưa được Quý và Lê Minh Tấn- Nguyễn Thị Bông trả cho ngân hàng...

Từ cuối năm 2016 đến nay, ngân hàng đã nhiều lần gửi giấy báo cho Quý và những người liên quan về các khoản nợ vay nhưng Quý không có khả năng chi trả. Vì vậy, theo quy định, ngân hàng đã niêm phong tài sản của vợ chồng Cần Phú Quý.  Lúc này, ông bà Cu Buộc, Kăn Chi mới phát hiện mình bị con trai lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giờ đây, khi tuổi đã xế chiều, vợ chồng ông Cu Buộc và bà Kăn Chi cũng không còn nhà cửa để ở. Theo một cán bộ CAH A Lưới, sau khi vay số tiền gần 4 tỷ đồng Quý nhiều lần có nhu cầu vay thêm tiền nhưng tài sản chỉ được định giá chừng đó nên Quý không thể vay thêm tiền. Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được vợ chồng Quý góp vốn để làm ăn. Tuy nhiên, khi được cơ quan điều tra hỏi làm ăn gì thì Quý tỏ ra ấp a, ấp úng.

Được  biết, sau khi vay tiền Quý tiêu xài một cách phung phí và có dấu hiệu đánh bạc. Tại cơ quan CA, Quý đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt GCNQSDĐ của bố mẹ để đi vay tiền. Quý cho rằng, lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản, sau khi vay được tiền, đúng thời hạn cam kết sẽ trả lại cho ngân hàng nhưng không ngờ số tiền vay dần dần "đội nón" ra đi. Ngày 7-10, Văn phòng cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cần Phú Quý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, cơ quan CA đang điều tra làm rõ trách nhiệm những người liên quan.

HẢI LAN