Con nghiện “ăn” tiền trên mạng

Thứ hai, 30/03/2015 12:28

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây nhiều người sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo... liên tục nhận được các tin nhắn trúng thưởng xe máy hiệu SH, Liberty và 50 triệu hoặc 70 triệu đồng. Muốn nhận giải thưởng thì liên hệ với x., y., z... để nhận giải, nhưng sau đó họ đều bị lừa. Qua công tác tuần tra, CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện một đối tượng có hành vi phát tán tin nhắn và lừa đảo kiểu như trên và vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

Trúng xe và tiền

Mới vừa ngủ dậy, anh Nguyễn Thanh Tùng (trú P. Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) vớ chiếc điện thoại để “lướt” web thì nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook có tên Messenger với nội dung: “Chúc mừng bạn đã may mắn trúng thưởng gồm 1 xe máy Liberty 150cc I.E (trị giá 68.500.000 đồng), 1 phiếu tặng quà trị giá 50 triệu đồng. Giải thưởng do Cty Messenger và Piagio đồng hành trài trợ. Quý khách vui lòng truy cập Website: Giainhatfacebook.com. Mã dự thưởng của bạn là (OG1202) để hoàn thiện hồ sơ nhận giải. Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline... để được tư vấn và giải đáp. Xin chúc mừng”. Đọc xong tin nhắn anh Tùng mỉm cười bởi tự nhiên trúng số ngay từ sáng sớm nên truy cập vào các địa chỉ website thì được thông báo là không tồn tại, gọi vào số điện thoại theo hướng dẫn thì không có ai nghe máy. Anh hỏi bạn bè về giải thưởng và thông tin thì được biết nhiều người bạn của anh Tùng cũng nhận được tin nhắn tương tự nhưng chẳng ai làm theo, bởi đó chỉ là trò lừa đảo.

Không chỉ nhắn tin trên mạng xã hội Facebook, mà cả trên mạng Zalo cũng có trò lừa đảo này. Mới đây nhất, CAQ Thanh Khê đã tiếp nhận thông tin điều tra vụ việc của anh Lê Sỹ Hải (1981, trú Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Theo trình bày của anh Hải, trước đó anh nhận được tin nhắn qua tài khoản Zalo thông báo đã trúng thưởng 1 xe máy hiệu Liberty 3V 150 I.E và phiếu quà tặng 50 triệu đồng. Qua tư vấn viên của chương trình, anh Hải đã chuyển 950.000 đồng (bằng card ĐTDĐ), tiếp đó, anh được yêu cầu chuyển tiếp 5,5 triệu đồng vào tài khoản của chương trình và chờ “nhận quà tặng chậm nhất sau 48 giờ”. Đợi hoài chẳng thấy, sáng 19-3, anh Hải vào tận Đà Nẵng để nhận quà nhưng tới nơi chẳng có Cty nào trao quà như thế cả. Biết bị lừa, anh Hải đến CAP Tam Thuận (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) trình bày sự việc. Qua tìm hiểu từ thông tin anh Hải cung cấp thì được biết, địa chỉ trao các giải thưởng là ở trên đường Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), tuy nhiên thực tế không phải như vậy.



CAP Bình Hiên làm việc với Trương Trung Hiếu và máy tính, điện thoại, USB của Hiếu bị tạm giữ (ảnh dưới).

Trò lừa của con nghiện

Qua tìm hiểu của chúng tôi, tất cả những tin nhắn đó đều là lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của những người “nhẹ dạ cả tin”. Mới đây nhất, qua công tác tuần tra CAP Bình Hiên (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã phát hiện một đối tượng chuyên thực hiện hành vi này. Cụ thể, chiều 25-3, tổ công tác CAP Bình Hiên làm nhiệm vụ trên địa bàn thì phát hiện Trương Trung Hiếu (1995, quê Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) vi phạm giao thông nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, phát hiện Hiếu có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy nên sau đó được đưa về CAP để thử test, qua đó cho kết quả Hiếu dương tính với chất ma túy tổng hợp (hàng đá). Tiếp tục đấu tranh, Hiếu khai nhận, 11 giờ ngày 24-3, đã cùng với một số người bạn tại Duy Xuyên mua ma túy đá về sử dụng để giải khuây, sau đó ra Đà Nẵng. Hiếu cũng khai nhận trước đó có sử dụng thuốc lắc. Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở đó vì qua công tác nghiệp vụ, CAP Bình Hiên xác định được Hiếu có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội nên tiến hành đấu tranh. Qua đó, Hiếu đã thừa nhận trước đó từng lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt tiền bằng thẻ cào điện thoại rồi đem bán lấy tiền chơi game hoặc bán cho các game thủ khác.

Tin nhắn do các đối tượng phát tán và các tin nhắn đòi tiền, card
của những người bị Hiếu lừa đảo.

Bước đầu Hiếu khai nhận, khi vừa chưa học xong lớp 12 thì bỏ học rồi theo bạn bè đua đòi. Thời gian gần đây, Hiếu ra Đà Nẵng học nghề lái xe và qua mạng Internet thì phát hiện được chiêu thức lừa đảo. Theo đó, Hiếu lên mạng xã hội Facebook lập ra các nick chát, rồi gửi các thông tin trúng thưởng xe máy Liberty và số tiền 50 triệu đồng và cách thực hiện các thao tác để nhận giải thưởng (như đã nói ở phần trên) cho bất kỳ người nào có sử dụng mạng xã hội này để “câu”. Khi có người gọi điện, nhắn tin hỏi, Hiếu sẽ yêu cầu xác nhận thông tin cá nhân, số CMND, hộ khẩu, quê quán, số điện thoại... y như trúng thật, sau đó sẽ hướng dẫn nộp tiền trực tiếp vào tài khoản hoặc nộp bằng thẻ điện thoại. Qua kiểm tra các tin nhắn đến, CAP Bình Hiên phát hiện có hàng chục người đã sập bẫy của Hiếu và đã chuyển tiền, nhắn tin mã số thẻ cào qua các số di động, vì vậy CAP đã tạm giữ 3 ĐTDĐ, 1 USB 3G, 1 MTXT của Hiếu để làm rõ sự việc.

Qua sự việc trên cho thấy, hiện tượng lừa đảo trên mạng xã hội hiện nay diễn ra khá phổ biến, trong khi đó đa phần người nào cũng có tài khoản các mạng xã hội nên đều có thể là con mồi của các đối tượng này. Vì vậy người dùng mạng xã hội phải nâng cao cảnh giác và tìm hiểu kỹ các thông tin trúng thưởng được nhắn đến cho các chủ tài khoản trước khi thực hiện yêu cầu của phía bên kia để tránh mất mát tài sản.

Nguyễn Tuấn