Còn nhớ hay quên…

Thứ tư, 24/05/2023 11:34
Chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại đầu tháng 6 và có trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15-6. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam kể từ khi HLV Philippe Troussier tiếp quản. Lập tức, "danh sách trong đầu" của nhà cầm quân người Pháp thu hút mối quan tâm của giới chuyên môn, người hâm mộ lẫn các cầu thủ đang chơi bóng trong và ngoài nước.
Hình ảnh này lặp lại trong những trận đấu tới của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng không có gì phải ngạc nhiên.
Hình ảnh này lặp lại trong những trận đấu tới của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Hồi đầu tháng 3, HLV Troussier đã gọi tập trung 28 tuyển thủ lên tập cùng đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng chỉ để… điểm danh và làm quen, sau đó giải tán sau 3 ngày ngắn ngủi. "Không biết HLV Troussier có nhớ tôi không?", Công Phượng đã "hỏi ngược" như thế khi phóng viên tờ Hochi (Nhật Bản) thực hiện cuộc phỏng vấn mới đây. Đây có lẽ là cảm giác chung của Quang Hải, Văn Toàn, những cầu thủ Việt đang chơi bóng ở nước ngoài?.

Ngoài Văn Toàn hé lộ những tín hiệu tương đối sáng ở Hàn Quốc, tương lai Công Phượng lẫn Quang Hải đang bị nghi ngờ không chỉ ở Nhật, Pháp mà còn ở đội tuyển Việt Nam. Đây đều là những cầu thủ từng là "con cưng" không riêng gì HLV Park Hang- seo, mà còn của người hâm mộ Việt Nam. Tình cảnh bị "treo" dài hạn ở cấp CLB hạng xoàng như Công Phượng và Quang Hải là thực tế đau lòng không chỉ cho chính mình, mà còn đặt HLV Troussier vào thế khó khi cần phải quyết định.

Không chỉ có 3 cái tên trên, nhiều tuyển thủ đang chơi tại V.League cũng đang phải lặn ngụp trong cái bóng quá khứ. Ngạc nhiên nhất là Tiến Linh, trải qua 8 vòng đấu gần như "mất tích" trên bảng ghi tỷ số. Hà Đức Chinh, vừa "đánh tiếng" trở lại với bàn thắng vào lưới Viettel, nhưng chừng đó là quá ít trong 2 năm…

"Còn nhớ hay quên…" là một câu hỏi mang đầy tính thực tế. Câu chuyện thất bại ở xứ người rõ ràng ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ, nhưng chưa chắc đã thay đổi cách nhìn của những nhà cầm quân. Nói gì thì nói, Quang Hải và Công Phượng, Văn Toàn vẫn có những giá trị nhất định. HLV Troussier không phải là người xa lạ và biết mình cần gì ở Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, kể cả Tiến Linh. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào mục tiêu, tính chất của đội tuyển mà ông định triệu tập, là bài test hay danh hiệu…

Trận giao hữu với Hồng Kông (Trung Quốc) cũng là một bài test để đánh giá năng lực chuyên môn của những cái tên được gọi. Vậy nên nếu Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh nằm trong danh sách cũng là chuyện bình thường. Điều này cũng ứng vào những gương mặt người đang chơi bóng tại V-League, trừ Văn Quyết đang mang án và Hùng Dũng, Phan Văn Đức, Xuân Trường đang điều trị sau phẫu thuật hay chấn thương…

S.T