Cõng 3 tiền án đi trộm “lấy ngắn nuôi dài”

Thứ tư, 12/08/2026 07:40

Ngày 11-8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Công an xã Tây Hồ (Đà Nẵng) làm rõ đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, thủ phạm vụ trộm “cõng” 3 tiền án, mới chấp hành án phạt tù trở về địa phương chưa được 2 tháng.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Hà (dấu X).
Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt Nguyễn Văn Hà (dấu X).

Trước đó, chiều 27-7-2026, Công an xã Tây Hồ tiếp nhận tin báo của bà T.T.L (1957, trú thôn Đại Đồng, xã Tây Hồ) về việc nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản. Theo trình báo, chiều cùng ngày bà L. đi làm đồng về thì phát hiện nhà bị trộm đột nhập, lấy mất 1 ĐTDĐ hiệu Samsung (trị giá khoảng 3,5 triệu đồng) và 50 triệu đồng cất trong tủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS nhanh chóng phân công lực lượng phối hợp Công an xã Tây Hồ tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Từ dấu vết tại hiện trường và phương thức gây án, lực lượng chức năng nhận định đối tượng thực hiện hành vi có dấu hiệu chuyên nghiệp. Lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo tập trung rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, nhất là những trường hợp từng hoạt động trộm cắp tài sản. Các mũi trinh sát nhanh chóng tỏa xuống địa bàn, đồng loạt rà soát, khoanh vùng những đối tượng trọng điểm; từng nguồn tin, từng dấu vết và chi tiết liên quan được kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng.

Qua quá trình truy xét quyết liệt và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, những manh mối về đối tượng gây án dần lộ diện. Phòng CSHS xác định Nguyễn Văn Hà (1988, trú xã Thăng Trường, Đà Nẵng) là đối tượng gây ra vụ trộm nên tạm giữ, đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Đáng chú ý, Hà là đối tượng có 3 tiền án về các tội danh: “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương ngày 1-6-2026.

Ban đầu, Hà ngoan cố, liên tục phủ nhận hành vi và cho rằng mình không liên quan đến vụ trộm. Tuy nhiên, những lời khai gian dối của đối tượng không thể đứng vững trước các tài liệu, chứng cứ mà lực lượng CSHS đã thu thập trong quá trình truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn, trước biện pháp đấu tranh nghiệp vụ, từng bước làm rõ những điểm bất hợp lý trong lời khai, Hà đã phải cúi đầu thừa nhận chính mình là người đột nhập nhà bà L. thực hiện vụ trộm.

Hà khai nhận, sau khi ra tù, do không có nghề nghiệp, cần tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định trộm cắp. Cách thức thực hiện là đón xe đến các vùng nông thôn, lợi dụng lúc người dân đi làm đồng, nhà vắng người để đột nhập lấy tài sản.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Hà (dấu X).

Khoảng 10 giờ ngày 27-7, Hà đón xe công nghệ từ phường Tam Kỳ đến xã Tây Hồ, sau đó đi bộ vào các khu dân cư để điều nghiên trước khi ra tay. Đến khoảng 13 giờ 30, phát hiện nhà bà L. không có người, Hà dùng “kỹ năng” phá khóa cửa sau, đột nhập lấy số tài sản nói trên rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Với mục đích “lấy ngắn nuôi dài”, Hà dùng chính chiếc điện thoại vừa trộm được gọi tài xế đến đón về Tam Kỳ rồi trở về xã Thăng Trường. Điện thoại được Hà mang bán, còn số tiền trộm được dùng chuộc một chiếc điện thoại khác đã cầm cố trước đó, còn dư ra thì chơi game và tiêu xài.

Quá trình làm rõ vụ án, Công an thu giữ, gồm: 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A16, 1 ĐTDĐ hiệu Oppo A56, 418.000 đồng cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. Hiện Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hà về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

BẢO NAM