Công an Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ mất an toàn trên các ứng dụng chụp ảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo

Thứ tư, 01/11/2023 21:17
Ngày 1-11, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản gửi công an các đơn vị, địa phương, phổ biến tới người dân về các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng khi sử dụng các ứng dụng chụp ảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Văn bản do Thượng tá Lê Cao Tâm – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ký cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện trào lưu chụp ảnh chân dung bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) từ ứng dụng Zalo AI Avatar. Trước đó, trên không gian mạng cũng từng xuất hiện nhiều ứng dụng chụp ảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo...

Việc cung cấp ảnh gốc cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên các nền tảng trực tuyến để nhận về các hình ảnh đã qua xử lý sẽ có thể phát sinh nhiều rủi ro nhất định cho người dùng
Việc cung cấp ảnh gốc cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên các nền tảng trực tuyến để nhận về các hình ảnh đã qua xử lý sẽ có thể phát sinh nhiều rủi ro nhất định cho người dùng

Qua nghiên cứu, Phòng An ninh mạng nhận thấy các ứng dụng này tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, an ninh mạng. Cụ thể, theo điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư, các ứng dụng trên có thể sử dụng hình ảnh người dùng để huấn luyện cho hệ thống AI và sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo mà không cần thông báo hoặc trả phí cho người dùng.

Đặc biệt, ngoài các quyền phải có ở những ứng dụng chụp ảnh thông thường như truy cập vào camera, chụp ảnh, đọc nội dung, sửa đổi hoặc xóa nội dung trong bộ nhớ, một số ứng dụng còn yêu cầu cấp các quyền nhạy cảm như quyền truy cập vị trí, quyền chạy ứng dụng khi khởi động, đọc thông báo và ngăn điện thoại chuyển sang chế độ ngủ…

Các ứng dụng này cũng theo dõi hoạt động của người dùng, ngay cả khi người dùng không sử dụng ứng dụng, việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Ngoài ra, việc đăng tải hình ảnh cá nhân công khai trên mạng xã hội có thể tạo điều kiện cho các đối tượng dễ dàng thu thập thông tỉn cá nhân của người dùng để thực hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như tạo video deepfake để gọi điện giả mạo...

Phòng An ninh mạng đề nghị công an các đơn vị, địa phương phổ biến, cảnh báo đến CBCS không tải và sử dụng các ứng dụng chụp ảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị như điện thoại, máy tính.

Các lực lượng chức năng, công an cơ sở tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu cá nhân khi sử dụng các ứng dụng nói trên.

Công Khanh