Công an Đắk Nông nỗ lực vì một cái Tết bình yên

Thứ hai, 31/01/2022 12:03

Với phương châm “Chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn”, lực lượng Công an Đắk Nông đã và đang thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Công an Đắk Nông quyết tâm bảo đảm an ninh, trật tự cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, không có vùng cấm

Với việc làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với tội phạm trong 15 ngày tiếp theo (từ ngày 30/12/2021 đến ngày 14/1/2022) thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tình hình an ninh, trật tự luôn được bảo đảm tốt, tội phạm hình sự đã được kiềm chế và kéo giảm 25%, tỷ lệ điều tra phá án đạt 100%.

Nổi bật, lực lượng Công an Đắk Nông triệt phá 1 nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đã cho 528 lượt người vay với tổng số tiền 52 tỷ đồng với lãi suất từ 72% đến 180%/1năm; phát hiện, bắt giữ 1 vụ buôn bán, tàng trữ thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu giữ 5.136 sản phẩm; phát hiện, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm (Nguyễn Xuân Tuân, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Đức, Nguyễn Duy Tân, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tuy Đức; Nguyễn Xuân Tiến, cán bộ địa chính UBND xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai; phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 186kg pháo nổ; phát hiện, đấu tranh, triệt phá 1 nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook kêu gọi quyên góp từ thiện giúp đỡ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện rồi chiếm đoạt tài sản; Phát hiện đấu tranh, triệt phá 2 nhóm, 4 đối tượng trộm cắp tài sản lưu động, chuyên nghiệp, thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thu giữ 4 xe máy, 2 máy nổ, máy bơm nước, 2 bình ắc quy, 3 máy cơ khí và công cụ, phương tiện; triệt phá 1 nhóm đối tượng giả danh cán bộ Văn phòng một cửa tỉnh rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 3 nạn nhân với số tiền 100 triệu đồng; triệt phá 1 nhóm 3 đối tượng trộm cắp tài sản lưu động, chuyên nghiệp (đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông); thu giữ 8 xe máy, 2 điện thoại di động cùng các công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội; đấu tranh, triệt phá 1 nhóm 6 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật; thu giữ 1 bộ linh kiện tháo rời (nghi súng), 28 viên đạn, 3 nòng súng, 1 còng số 8, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá......

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang 1 cơ sở “hô biến” thịt lợn nái thành đặc sản thịt nai khô Tây Nguyên.

Cùng với đó, lực lượng Công an Đắk Nông còn phát hiện, bắt 6 vụ, 30 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 81 triệu đồng; 1 vụ, 3 đối tượng hủy hoại tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng buôn bán, tàng trữ thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, thu giữ 5.136 sản phẩm; phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 6 đối tượng tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ 1.060 báo thuốc lá điếu nhập lậu, 449 sản phẩm quần áo, 334 đồ điện gia dụng... phát hiện, xử lý 14 vụ, 15 đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, phạt 416 triệu đồng; bắt, khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng mua bán, tàng trữ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thu giữ 1 cá thể động vật hoang dã.. phát hiện, đấu tranh, triệt phá 11 vụ, 19 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 6,71g và 13 gói ma túy

Tai nạn giao thông giảm mạnh

Cùng với việc tập trung trấn áp hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an tỉnh luôn chú trọng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến với mọi tầng lớp Nhân dân và huy động phương tiện, lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc chấp hành luật giao thông của người dân, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ, nhồi nhét khách, chở hàng quá tải, vận chuyển hàng cấm, đặc biệt là hành vi điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia…  

 Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón tết an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phải túc trực ngày đêm trên các tuyến đường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn người dân tham gia giao thông, xử lý các phương tiện giao thông vi phạm. Có mặt trên tuyến quốc lộ 14 trong những ngày gần Tết nguyên Đán Nhâm Dần 2022, mới thấy hết được tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi nhưng lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh vẫn có mặt túc trực trên các tuyến đường để triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín trên địa bàn, 24/24 để đảm bảo trật tự an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn. Cùng với đó, lực lượng CSGT còn quán triệt đến cán bộ chiến sỹ nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông.  Qua đó lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt, xử lý các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động phạm tội. Đơn cử như Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 200kg pháo nổ bằng xe ô tô con; CSGT Công an huyện Đắk R’lấp phối hợp phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép khoảng 40 kg pháo nổ...

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá 1 vụ vận chuyển gần 200kg pháo.

Theo đánh giá, trong 15 ngày tiếp theo thực hiện đợt cao điểm, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến rõ nét, tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm mạnh (50%) so với thời gian liền kề.

Triển khai quyết liệt đợt cao điểm

Ngay sau khi Bộ Công an có Chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và kịp thời triển khai có hiệu quả các nội dung theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời đồng loạt tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm và diễu hành thị uy lực lượng tại địa bàn trung tâm các huyện, thành phố với sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp. Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Trong đó, Công an nhiều địa phương đã tham mưu tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm với sự tham gia đầy đủ của cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, tạo khí thế sôi nổi, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đồng thời cũng thành lập các tổ công tác xuống các địa bàn trọng điểm phối hợp, hướng dẫn lực lượng Công an xã truy quét tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đặc biệt để bảo đảm ANTT trong đêm giao thừa, Công an tỉnh Đắk Nông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiện triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, nhất là tội phạm và vi phạm về pháo.... góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên.

Lực lượng an ninh Công an Đắk Nông thường xuyên bám nắm địa bàn, làm tốt công tác dân vận.

Với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng Công an các cấp trên toàn tỉnh đã và đang thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trong những ngày Tết đến Xuân về.

Hồng Long