Công an huyện Sơn Tây vì nhân dân phục vụ

Thứ hai, 04/03/2024 07:04
Năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) luôn chú trọng công tác dân vận, xây dựng nhiều mô hình điển hình “dân vận khéo”. Qua đó, phát huy sức mạnh của toàn dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Công an xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho người dân.
Công an huyện Sơn Tây tổ chức Chương trình “Tết quân dân, Mừng Xuân Giáp Thìn – 2024”.

Cháu Nguyễn Đình Ngọc Hân (12 tuổi, ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua nắm tình hình, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã thống nhất nhận cháu Hân làm con nuôi, bố trí cho cháu ăn ở, sinh hoạt tại nhà công vụ của Công an huyện. Hình ảnh các chú Công an chăm sóc, đưa đón Hân đi học hàng ngày đã gây xúc động đối với bà con ở địa phương. Ông Nguyễn Hồng Hải- ông nội của Hân, rưng rưng nước mắt kể: “Cha của cháu Hân mất do tai nạn giao thông, mẹ đi lấy chồng khác, hai chị em nó ở với vợ chồng tôi. Mấy năm nay vợ chồng tôi đau ốm miết, chưa biết xoay xở thế nào thì rất may được các cô chú Công an huyện giúp đỡ”. Và Tết năm nay, Hân rất vui được cùng các cô, chú Công an huyện tham gia chương trình “Tết Quân – Dân, mừng Xuân Giáp Thìn 2024” với bà con thôn Nước Min, xã Sơn Mùa, được hướng dẫn gói bánh chưng, xem biểu diễn văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian.

Sau mô hình “Con nuôi Công an huyện” này, 9/9 Công an xã trên địa bàn cũng triển khai mô hình “Con nuôi Công an xã”, nhận đỡ đầu 9 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ tự nguyện góp kinh phí hỗ trợ các em ăn học mỗi tháng 500.000 đồng; hàng tuần phối hợp với nhà trường đến kiểm tra, động viên việc sinh hoạt, học tập của các em…

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Công an huyện Sơn Tây đã lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Năm 2023, Công an huyện tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình “Dân vận khéo”, trong đó, mô hình “Con nuôi Công an huyện” được công nhận là mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện; phối hợp với các đơn vị thực hiện 14 lượt công tác dân vận như: Tổ chức hàng chục lượt “Bữa trưa cho em” với trên 500 suất ăn cho các em học sinh ở một số trường tiểu học; “Tiếp sức mùa thi”; “Ngày thứ Bảy tình nguyện”… cùng với các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Vận động quyên góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, giúp dân thu hoạch hoa màu, nạo vét kênh mương, sửa lại nhà, phát dọn các tuyến đường giao thông nông thôn; tham gia Chương trình “Nồi cháo tình thương” hàng tháng tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây, cấp phát hơn 180 suất cháo/tháng cho thân nhân và bệnh nhân nghèo tại Trung tâm y tế huyện…

Công an xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho người dân.

Công tác tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng được phát huy hiệu quả phục vụ công tác nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con, các tín đồ tôn giáo; tuyên truyền, định hướng dư luận. Trong năm, đơn vị đã tổ chức 5 hội nghị lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó, đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Cũng qua những lần tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân, mối quan hệ giữa lực lượng Công an và nhân dân huyện ngày càng gắn kết hơn, đồng thời phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân cùng lực lượng Công an thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Hiện Công an huyện đang duy trì hiệu quả 6 mô hình “Dân vận khéo” gồm “Con nuôi Công an huyện”, “Con nuôi Công an xã”; “Bữa trưa cho em”; “Kết nối Zalo – ANTT xã Sơn Tân” (Công an xã Sơn Tân); “Tay kéo Công an xã” (Công an xã Sơn Lập); “Tiếng kẻng an ninh” (Công an xã Sơn Tinh); “Điểm dịch vụ công trực tuyến” của Đội CSQLHC về TTXH, GTTT; “Hướng về cơ sở giúp đỡ người lầm lỡ” của Đội CSTHAHS và HTTP. Cùng với đó, Công an huyện còn kết nghĩa với nhân dân và cán bộ thôn Ra Panh, xã Sơn Màu- một trong những thôn đặc biệt khó khăn của huyện. Ngoài việc tuyên truyền pháp luật, cán bộ chiến sĩ Công an huyện còn tham gia sửa lại nhà, làm đường giao thông, hướng dẫn người dân của thôn tăng gia lao động sản xuất, hỗ trợ các hộ gia đình đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống...

Bên cạnh việc chú trọng công tác cải cách các thủ tục hành chính, với phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính... Công an huyện còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường công tác dân vận trên lĩnh vực ANTT thông qua việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Chú trọng tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; truyền thống đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT...

Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng - Trưởng Công an huyện Sơn Tây cho biết: Thông qua công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết ngay vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, “bất ngờ”; đồng thời tạo sự thấu hiểu, đồng thuận, chia sẻ, gắn bó mật thiết giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của lực lượng Công an ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Sơn Tây “Bản lĩnh, nhân văn - Vì nhân dân phục vụ”.

Tấn Thành