Công an phường Phước Mỹ, Công an xã Hòa Phong được khen thưởng

Thứ sáu, 14/04/2023 07:20
Thừa ủy quyền của UBND TP Đà Nẵng, ngày 13-4, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến trao quyết định khen thưởng cho Công an phường (CAP) Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) về thành tích liên tiếp kiểm tra, phát hiện 3 vụ với 10 đối tượng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho Công an phường Phước Mỹ (trái) và Công an xã Hòa Phong.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho Công an phường Phước Mỹ (trái) và Công an xã Hòa Phong.

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, CAP Phước Mỹ phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an quận Sơn Trà đấu tranh, điều tra, làm rõ hàng loạt vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đơn cử, trong lúc tuần tra, ngày 23-3 CAP Phước Mỹ phát hiện Tạ Quốc Khánh (2000, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) tàng trữ 5 gói cần sa; ngày 8-3 phối hợp với Đội CSMT phát hiện tại phòng 3A và 1B, căn hộ Lucid Apartment tại 73 Hồ Nghinh có 7 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy; ngày 8-4, phối hợp Đội CSMT xác minh vụ sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn M.H.H (Hồ Nghinh) cùng 5 đối tượng nam nữ cùng các tang vật là dĩa sứ, thẻ nhựa.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến trao quyết định khen thưởng cho Công an xã (CAX) Hòa Phong (H. Hòa Vang) đã chủ động nắm thông tin, ngăn chặn thành công 2 nhóm thanh thiếu niên đánh nhau. Cụ thể, khoảng 20 giờ 15 ngày 7-4, nhóm 22 thiếu niên xã Hòa Khương (H. Hòa Vang) mang theo vỏ chai bia, súng nước chứa xăng đến thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thiếu niên thôn Bồ Bản. Tuy nhiên, CAX Hòa Phong đã phát hiện và tổ chức lực lượng ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra vụ việc, tạm giữ 12 cháu và mời gia đình của các cháu nêu trên đến làm việc và bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục.

Phát biểu tại các buổi khen thưởng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tuần tra, quản lý địa bàn của 2 đơn vị; mong CAP Phước Mỹ và Công an xã Hòa Phong tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, phòng ngừa tốt, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; với Công an phường Phước Mỹ là tiếp tục phát huy thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn trọng điểm du lịch, với Công an xã Hòa Phong là xây dựng thành công "Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nói riêng và chương trình nông thôn mới nói chung…

L.A.T- H.T