Công an Quảng Nam làm việc với 2 trường hợp lan truyền tin sai sự thật

Thứ năm, 13/02/2025 06:58

Ngày 12-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an xã Bình Minh và Công an xã Bình Giang (H. Thăng Bình, Quảng Nam) tiến hành làm việc với hai người đăng tải tin bài sai sự thật về thông tin bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội.

Thông tin bắt cóc trẻ em sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
Công an tỉnh Quảng Nam làm việc với người lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, chiều 11-2, trên mạng xã hội facebook có đăng tải 2 thông tin liên quan việc bắt cóc trẻ em tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Cụ thể tài khoản đăng nội dung: “Có chiếc ô-tô trắng ở Hòa Quý bắt cóc con của a Thanh Tuấn Trần mà lanh chạy nhanh thoát được. Mọi người cẩn thận có con nhỏ ko cho đi xe đạp bắt cóc nhé, cả nhà cẩn thận nhé”. Và nội dung: “Mn oi. Cảnh giác ạ. Trước Trường tiểu học Nguyễn Ngọc Bình (Đại Hiệp). Con mình vừa đi học về (vì mình có dặn cảnh giác, có đưa xe bắt cóc cho con minh coi). Con mình kể có 2 chú nớ kêu con lại con thấy xe nên con k lại, vừa kêu con vừa nghe điện thoại. Hên là mình đã dặn con trước chứ k, k biết sao luôn ak. Nên ace nhà mình nay cảnh gác đưa đón con nha. Chắc mai tui k dám cho con tui đi xe đạp luôn quá”. Mặc dù thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng bài viết đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây ra sự lo lắng và hoang mang trong cộng đồng.

Qua xác minh, Công an TP Đà Nẵng xác định vụ việc bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng đang được lan truyền trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật. Trước sự việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định không có vụ việc xảy ra như trong bài viết đã nêu.

Thông tin bắt cóc trẻ em sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Qua công tác nắm thông tin, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện H.V.T và P.T.C. (cùng trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) chia sẻ thông tin sự thật trên gây hoang mang trong dư luận. Cụ thể, ngày 11-2, H.V.T và P.T.C lướt mạng xã hội Facebook thì thấy có thông tin trên nên đã chia sẻ lại thông tin này lên trang Facebook cá nhân của mình mà không kiểm tra tính chính xác của nguồn tin.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan Công an cung cấp, T. và C. thừa nhận việc đăng tải tin bài nêu trên là không đúng sự thật, gây dư luận phức tạp trong cộng đồng mạng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. T. và C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ ngay lập tức những tin bài vi phạm. Hiện Phòng An ninh Chính trị nội bộ đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ liên quan để xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải tin bài sai sự thật về việc bắt cóc trẻ em nêu trên. Qua đây, Phòng An ninh Chính trị nội bộ khuyến cáo mọi công dân khi sử dụng mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

LÊ VƯƠNG