CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CATP ĐÀ NẴNG LẦN XIII, NHIỆM KỲ 2015-2020:

Công an thành phố Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc ANQG và giữ gìn TTATXH

Thứ tư, 29/07/2015 07:11

(Cadn.com.vn) - LTS - Đại hội Đảng bộ CATP Đà Nẵng lần thứ XIII diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trải qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế, lực lượng Công an đang tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhìn lại những thành công, những kết quả trong sự phát triển KT-XH của thành phố, CBCS CATP Đà Nẵng sẵn sàng gánh vác những trọng trách vinh quang nhưng cũng nhiều thách thức trong tình hình mới. Nhân sự kiện quan trọng này, Báo Công an TP Đà Nẵng xin giới thiệu bài viết của Đại tá Lê Văn Tam –Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Tam

Giai đoạn 2010-2015, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ CA, của Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Qua đó bảo vệ vững chắc ANQG, giữ gìn TTATXH, góp phần phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển KT-XH của thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo CATP chỉ đạo công tác bảo vệ ANTT cho Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế thành công với sự có mặt của hàng vạn du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Công Khanh

Trên lĩnh vực đảm bảo ANQG, các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng an ninh cơ sở đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tình hình an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh xã hội được giữ vững, thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, không để nảy sinh “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ. Trong năm 2014, trước tình hình phức tạp trên biển Đông, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, lực lượng công an đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, quản lý chặt chẽ hoạt động của số đối tượng quá khích, lợi dụng vấn đề phức tạp trên biển Đông kích động các hoạt động chống đối trong nước. Qua đó đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn.

Đà Nẵng luôn hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố “an toàn, thân thiện, đáng sống” trong mắt người dân, du khách và bạn bè quốc tế. Chính vì vậy, nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an thành phố là rất nặng nề. Do vậy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người. Các lực lượng nghiệp vụ từ cấp phường, quận huyện đến phòng ban Công an thành phố tập trung triển khai các biện pháp công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn ma túy, cờ bạc. Trong 5 năm qua, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự hàng năm đạt từ 75-80%, những vụ án có tính chất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có tỷ lệ điều tra khám phá từ 95-100%. Công tác bắt giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường góp phần đảm bảo tốt trật tự xã hội trên địa bàn.

Cùng với nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, lực lượng CATP luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Trong ảnh: Lãnh đạo CATP Đà Nẵng thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: P.V

Nắm bắt xu thế phát triển của đô thị, lực lượng công an thành phố thời gian qua đã phối hợp cùng các ngành, địa phương tham mưu, đề xuất với thành phố các phương án, giải pháp khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, chống ùn tắc như phân làn, phân luồng trên tất cả các tuyến đường, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về TTATGT, tham gia xây dựng nếp sống văn hóa cho người tham gia giao thông. Với vai trò nòng cốt của mình, lực lượng công an thành phố đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực về TTATGT thành phố. Cụ thể là TNGT giảm dần qua các năm trên cả 3 tiêu chí, không xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông kéo dài. Văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật của người dân thành phố trong tham gia giao thông được nâng cao, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Trong các cuộc làm việc với lực lượng công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng luôn khẳng định, để có được Đà Nẵng phát triển mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị thì vai trò của lực lượng công an là hết sức quan trọng, đồng thời luôn nhắc nhở phải không ngừng xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Ý thức được trách nhiệm của mình, thời gian qua,  Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh mang ý nghĩa sống còn. Trong thời gian qua, Đảng ủy Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo việc học tập, quyết liệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Chỉ thị, nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số  03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới”, Chỉ thị 43/CT-TU của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, nâng cao văn hóa ứng xử cho CBCS nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên luôn vững vàng, kiên định về mục tiêu, lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, của bí thư cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác phát triển đảng viên mới; tỷ lệ Đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt cao. Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được chú trọng, nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, tin học cho CBCS, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố tập trung tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện khá toàn diện, từ đó đã huy động được đông đảo cán bộ nhân dân tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng CATP Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH. Trong ảnh: Lực lượng công an bắt giữ một đối tượng hình sự. Ảnh: C.K

Có thể nói, nhiệm kỳ 2010-2015 là khoảng thời gian mà toàn lực lượng CATP Đà Nẵng đã chung sức, đồng lòng để gặt hái những thành công trên mặt trận bảo vệ ANTT của thành phố. Kết quả đó là sự hội tụ của nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là xuất phát từ việc Đảng ủy, Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt bằng những chủ trương, giải pháp phù hợp, tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT, không để hình thành điểm nóng, phức tạp; đồng thời chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mang tính cơ bản, lâu dài, chiến lược. Song song với đó, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT ở cơ sở, địa bàn dân cư. Chính vì vậy tình hình ANCT luôn được giữ vững ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm sâu các vụ án nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân, không tồn tại các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Các tệ nạn xã hội được các cấp chính quyền chỉ đạo giải quyết khá tốt, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố “an toàn, thân thiện, đáng sống”.

Lực lượng CATP Đà Nẵng tuần tra, truy quét, giữ gìn ANTT tại bãi vàng Khe Đương. Ảnh: C.K

Trong thời gian tới, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và trong nước chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến an sinh xã hội và ANTT thành phố. Các thế lực thù địch, số đối tượng phản động sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống phá ta từ nhiều hướng, trên nhiều lĩnh vực với thủ đoạn tinh vi, phức tạp và nguy hiểm hơn. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, TTATGT, trật tự đô thị và tệ nạn xã hội sẽ ngày càng đặt ra nhiều vấn đề phức tạp mà lực lượng công an cần tập trung giải quyết. Mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn vẫn là mục tiêu phấn đấu của toàn thành phố trong nhiều năm tới. Trước những khó khăn, thách thức này, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng xác định rõ nhiệm vụ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn. Trên lĩnh vực TTATXH, toàn lực lượng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Phấn đấu hàng năm tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 75-80%, trọng án đạt từ 95-100%, kiềm chế, làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, hạn chế thấp nhất số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và khắc phục, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an ninh, an toàn.

CATP Đà Nẵng bắt giữ "siêu trộm" Nguyễn Tuấn Vũ, đối tượng thường xuyên đột nhập các công sở tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ảnh: P.V

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ CATP Đà Nẵng tập trung thực hiện chủ đề Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng CATP phát triển toàn diện; đảm bảo ANCT, TTATXH vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Đại tá Lê Văn Tam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng