Đắk Nông:

Công an thành phố Gia Nghĩa bảo đảm trật tự an toàn giao thông để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn

Thứ năm, 18/01/2024 16:31
Nhằm bảo đảm an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông mà nòng cốt là lực lương Cảnh sát giao thông – Trật tự (CSGT-TT) đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm ngăn ngừa và làm giảm tai nạn giao thông.
Lực lượng CSGT -TT Công an thành phố Gia Nghĩa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông
Lực lượng CSGT -TT Công an thành phố Gia Nghĩa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Nhận định lưu lượng người, phương tiện giao thông, nhất là phương tiện vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa tăng cao, kèm theo đó là tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT, nhất là việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nguy cơ xảy ra TNGT rất cao. Với quyết tâm kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa, Đội CSGT – TT đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường TTKS trên các tuyến, địa bàn; nhất là tại các tuyến, địa bàn tập trung đông lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người tham gia giao thông vi phạm. Trong đó tập trung vào những vi phạm về nồng độ cồn, tránh hoặc vượt không đúng quy định, xe chở quá tải, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy...

Lực lượng CSGT -TT Công an thành phố Gia Nghĩa tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm

“Trong công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT - TT Công an thành phố Gia Nghĩa đã không ngừng đổi mới công tác nghiệp vụ. Ngoài việc kiên quyết xử lý nghiêm với các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ, lực lượng CSGT -TT còn chú trọng công tác tuyên tuyền, giáo dục, nhắc nhở người vi phạm, kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền về các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Nhờ đó mà ý thức của người tham gia giao thông từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng văn hóa giao thông”. Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Cán bộ Đội CSGT –TT Công an thành phố Gia Nghĩa chia sẻ.

Qua 1 tháng triển khai đợt cao điểm, Đội CSGT – TT Công an thành phố Gia Nghĩa đã phát hiện và xử lý gần 400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước trên 700 triệu đồng, tạm giữ 150 phương tiện các loại. Trong đó xử lý theo chuyên đề vi phạm về nồng độ cồn và ma túy là 140 trường hợp (có 2 trường hợp điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy); xử lý 14 trường hợp vi phạm tốc độ và 30 trường hợp quá tải..

Trung tá Phan Sỹ Hợi, Đội trưởng Đội CSGT – TT, Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết thêm “Nhằm bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, Đội CSGT- TT, Công an thành phố Gia Nghĩa chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền cho các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, người đồng bào dân tộc thiểu số để họ hiểu rõ các quy định của Luật Giao thông đường bộ; phối hợp với lực lượng Công an xã, phường gọi hỏi, viết kiểm điểm đối với các đối tượng vi phạm và vận động các gia đình viết cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ...

Công an thành phố Gia Nghĩa tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ

Song song với đó, Đội CSGT- TT Công an thành phố Gia Nghĩa còn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng cấm (pháo nổ) và hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đơn cử tối ngày 27/12/2023, Đội CSGT- TT phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm, thu giữ 25,4kg pháo nổ. Tiếp đến, trưa ngày 29/12/2023, Đội CSGT- TT Công an thành phố Gia Nghĩa phát hiện, lập biên bản bàn giao cơ quan chức năng xử lý 1 trường hợp chở 55 thùng nước uống không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Mới đây, vào ngày 4/1/2024, Đội CSGT- TT Công an thành phố Gia Nghĩa phát hiện, lập biên bản bàn giao cơ quan chức năng xử lý 1 trường hợp vận chuyển hàng hóa đồ chơi có nhãn mác nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng CSGT -TT Công an thành phố Gia Nghĩa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết “Với mục tiêu kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tư an toàn giao thông trên địa bàn trong năm 2024, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội CSGT-TT tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ động triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tư an toàn giao thông, trước mắt là tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, chủ động phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hoá giao thông trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các trường học, xây dựng mô hình cổng trường an toàn. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm về trật tư an toàn giao thông. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn và ma túy; chuyên đề chở hàng quá tải trọng, phòng, chống đua xe, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ; quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; tránh hoặc vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy...., góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng thành phố Gia Nghĩa văn minh, xanh sạch đẹp, an toàn”.

Hồng Long