Công an tỉnh Quảng Nam đảm bảo tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Thứ hai, 30/01/2023 15:24
Ngày 29-1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để nhân dân đón một cái Tết đầm ấm, đoàn viên cùng gia đình.
Công an tỉnh Quảng Nam tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán nhằm hạn chế tai nạn giao thông.
Công an tỉnh Quảng Nam tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an đã tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc về ANTT xảy ra trên địa bàn, công tác trực, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm đảm bảo nghiêm túc.

Cụ thể, vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú; điều tra làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản; tuần tra kiểm soát phát hiện 1 vụ, 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đẩy mạnh kiểm tra, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, qua đó đã phát hiện, xử lý lập biên bản hơn 400 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỷ đồng, tạm giữ gần 400 phương tiện, trong đó đa phần là những trường hợp vi phạm nồng độ cồn…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, toàn lực lượng Công an Quảng Nam ra quân quyết liệt trên tất cả các mặt công tác ngay từ những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023 nhằm đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các hoạt động vui xuân của người dân sau Tết. Mỗi CBCS cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ công tác được giao với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", qua đó góp phần "Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

LÊ HẢI