Công an tỉnh Quảng Nam điều tra khám phá 134/153 vụ phạm pháp hình sự

Thứ năm, 06/04/2023 07:05
Công an tỉnh Quảng Nam ngày 5-4 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an Quý I/2023; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2022.
Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.
Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh dự và chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì Hội nghị.

Trong quý I/2023, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác Công an, nhờ đó đạt được nhiều kết quả nổi bật. Lực lượng Công an đã nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động phá hoại của các loại đối tượng, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp khiếu kiện, không để phức tạp về ANTT. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 134/153 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 87,6%, làm rõ 255 đối tượng; trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng khởi tố điều tra 11 vụ, 34 đối tượng; trên lĩnh vực ma túy đã khởi tố điều tra 59 vụ, 120 bị can; bắt, vận động 10 đối tượng truy nã…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả trong công tác của lực lượng Công an toàn tỉnh đã nỗ lực đạt được trong quý I/2023, đồng thời chỉ đạo 7 nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới để góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, trong đó tập trung: Nắm chắc tình hình, âm mưu hoạt động của các đối tượng, giải quyết hiệu quả các vụ khiếu kiện, tập trung đông người; trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; chú trọng xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ chính trị.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã trao thưởng cho 26 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đã được các cấp khen thưởng.

Q.N