Công an TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT: Đảm bảo an ninh từ xa, từ sớm

Thứ tư, 27/04/2022 15:00
Tại Lễ phát động cao điểm ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp lễ 30-4, 1-5, mùa du lịch hè và kỳ SEA Games 31 tại Công an TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng ông Hồ Kỳ Minh yêu cầu: Lực lượng Công an TP phải chủ động tốt tình hình, đảm bảo an ninh từ xa, từ sớm, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về ANTT... 
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng biểu dương lực lượng sau lễ phát động.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Công an TP và các sở ngành tham dự buổi lễ.

Giữ vững tốt tình hình ANTT

Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được tổ chức tại Công an TP do Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì. Tại Công an các địa phương, lễ ra quân có sự tham dự của lãnh đạo các quận, huyện và các ban ngành.

Báo cáo với lãnh đạo TP trong buổi phát động cao điểm ra quân, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30-4, 1-5, mùa du lịch hè và sự kiện SEA Games 31 trên địa bàn, lực lượng Công an toàn TP đã gặt hái được nhiều chiến công nổi bật, giữ vững tốt tình hình ANTT. Bên cạnh đảm bảo an ninh chính trị, không xảy ra vụ việc phức tạp, phát sinh "điểm nóng" về ANTT và tình huống bị động, bất ngờ, lực lượng Công an các cấp đã phát hiện 130 vụ phạm pháp hình sự (giảm 10% so với cùng kỳ năm trước). Trong số 113/130 vụ khám phá thành công (đạt tỷ lệ 86,9%); làm rõ, bắt, xử lý 252 đối tượng; thu hồi tài sản hơn 1,1 tỷ đồng trong đó có nhiều chuyên án lớn về cho vay lãi nặng, sử dụng công nghệ cao, đánh bạc, tổ chức đánh bạc cùng nhiều chuyên án liên quan đến tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ma túy, kinh tế, tham nhũng… Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT), phòng cháy chữa cháy (PCCC) cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần gìn giữ ANTT trên địa bàn TP.

Đáng chú ý, với việc xây dựng, triển khai mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân" từ 18 giờ 00 đến 20 giờ 00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày thứ 7 trong tất cả các tuần (bao gồm cả lễ, Tết), lực lượng Công an đã giúp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại địa bàn cơ sở một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất, thực sự phát huy hiệu quả Đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh CAX, "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị", "Xã điển hình, kiểu mẫu về Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT" của Bộ Công an phát động. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được chú trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Lực lượng Công an đã tổ chức được hơn 10.000 lượt tuần tra với hơn 61.500 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp lực lượng nòng cốt tại cơ sở (dân quân, dân phố, dân phòng, bảo vệ dân phố) tuần tra phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo Quyết định 8324 của UBND TP Đà Nẵng tại các phường, xã, qua đó phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc về ANTT…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng phát động Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công tội phạm trước toàn thể cán bộ chiến sĩ.

Kiên quyết kéo giảm tội phạm

Theo ghi nhận của phóng viên, cùng với Lễ phát động tại Công an TP, trong buổi sáng 26-4, Công an các quận huyện trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã đồng loạt ra quân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hướng tới mục tiêu đảm bảo tốt tình hình ANTT, kiên quyết đẩy lùi, kéo giảm các loại tội phạm. Đại diện các đơn vị, địa phương phát biểu, hứa với lãnh đạo TP, Giám đốc Công an TP và lãnh đạo các quận, huyện, sẽ nỗ lực hết mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân và du khách.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây dự báo lượng du khách đến Đà Nẵng sẽ rất đông. Đây cũng chính là cơ hội để các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Giám đốc Công an TP yêu cầu lực lượng Công an các cấp huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật. "Nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn lực lượng Công an chúng ta là tập trung điều tra khám phá các vụ án, chuyên án với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, tạo khí thế mạnh mẽ trong tấn công với tội phạm, giữ vững ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ 30-4 và 1-5, mùa du lịch hè và đặc biệt là sự kiện SEA Games 31 với tư cách là nước chủ nhà. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến với người dân để cảnh giác; tăng cường công tác tuần tra chốt chặn khép kín địa bàn, đảm bảo ANTT, nhất là các tuyến trọng điểm, phức tạp; ra quân đảm bảo tốt TTATGT, kéo giảm tai nạn, không để xảy ra ùn tắc kéo dài; rà soát, cảm hóa tốt các đối tượng hình sự tại các địa bàn cơ sở", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên giao nhiệm vụ.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng biểu dương lực lượng sau lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng: Sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động phát triển kinh tế- xã hội của Đà Nẵng chịu nhiều tác động, ảnh hưởng tiêu cực, nhất là ngành kinh tế du lịch mũi nhọn. Vì vậy, trong thời gian đến TP cần môi trường an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phục hồi, thu hút trở lại hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nhất là dịp lễ 30-4, 1-5, mùa du lịch hè và kỳ SEA Games 31 này. Để đạt được mục tiêu trên, lãnh đạo TP yêu cầu toàn thể lực lượng Công an TP chủ động hơn trong công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT, ATGT và phòng chống cháy, nổ. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, TTATGT; chú trọng các hoạt động tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, toàn dân tham gia PCCC. "Thay mặt lãnh đạo TP, tôi yêu cầu Công an TP tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; chủ động tốt tình hình, đảm bảo an ninh từ xa, từ sớm, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về ANTT. Mong rằng Công an toàn TP sẽ huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các dịp lễ, sự kiện quan trọng trên địa bàn TP sắp tới. Lãnh đạo Công an TP phải thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, cũng như đề xuất động viên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ với phương châm "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi", Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

NHÓM PHÓNG VIÊN