Công an TP Đà Nẵng kịp thời ngăn chặn nhiều vụ “bắt cóc online”

Thứ ba, 21/10/2025 07:35

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an địa phương, trong nửa đầu tháng 10-2025, Công an các phường: Hải Châu, Hòa Xuân và Hương Trà (TP Đà Nẵng) liên tiếp phát hiện, ngăn chặn thành công 3 vụ “bắt cóc online”, bảo vệ người dân khỏi hậu quả nghiêm trọng.

Công an phường Hòa Xuân kịp thời giải cứu nam sinh viên bị “bắt cóc online” trên địa bàn.
Công an phường Hòa Xuân kịp thời giải cứu nam sinh viên bị “bắt cóc online” trên địa bàn.

Với thủ đoạn tinh vi, hình thức lừa đảo giả danh cơ quan pháp luật để uy hiếp, thao túng tâm lý nạn nhân để “bắt cóc online” chiếm đoạt là một trong những loại tội phạm đáng báo động hiện nay.

Mới đây nhất, một vụ “bắt cóc online” đã xảy ra vào ngày 15-10 tại phường Hòa Xuân. Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, một nam sinh viên năm nhất bị đối tượng lừa đảo gọi điện, yêu cầu kết bạn Zalo và gọi video qua ứng dụng Zoom. Các đối tượng giả danh Công an, Viện kiểm sát, đe dọa nam sinh viên liên quan đến tội rửa tiền, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, tài sản. Anh hoảng loạn, thuê phòng nghỉ để làm theo. Nhờ người thân cảnh giác báo tin cho cơ quan Công an và với sự vào cuộc nhanh chóng của Công an phường Hòa Xuân đã giải cứu kịp thời nam sinh viên thoát khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online”.

Trước đó 1 ngày (14-10), Công an phường Hải Châu đã phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ “bắt cóc online”. Theo đó, một nữ sinh viên 18 tuổi (quê Quảng Ngãi) đang ngồi tại quán cà-phê thì nhận cuộc gọi từ người tự xưng là shipper. Sau khi kết bạn Zalo, người này gọi video, giả danh Công an phòng chống ma túy, thông báo rằng nữ sinh viên liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Các đối tượng yêu cầu cô tải ứng dụng Zoom để “làm việc”, gửi lệnh bắt giữ giả và yêu cầu chuyển 1 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng lừa đảo tiếp tục dụ nữ sinh viên nói dối gia đình để xin 450 triệu đồng với lý do “đi du học”. Khi cô nói không có tiền, họ yêu cầu thuê khách sạn để tiếp tục “làm việc qua video”. May mắn, Công an phường Hải Châu đã phát hiện và giải cứu kịp thời.

Tương tự, ngày 7-10, Công an phường Hương Trà cũng đã kịp thời giải cứu một nữ sinh viên 18 tuổi bị “bắt cóc online”. Theo lời kể của nạn nhân, cô nhận cuộc gọi từ người giả danh Công an, nói cô liên quan đến vụ án rửa tiền. Họ yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và chuyển tiền. Người thân phát hiện sớm và báo công an, giúp ngăn chặn vụ việc trước khi xảy ra thiệt hại.

Theo Đại úy Võ Hoàng Vũ (cán bộ Công an phường Hải Châu), trước sự gia tăng của loại tội phạm này, Công an phường Hải Châu đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền trong cộng đồng, đặc biệt tại các trường học và khu dân cư; thiết lập tổ phản ứng nhanh để tiếp nhận tin báo và can thiệp kịp thời.

Cũng theo Đại úy Vũ, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP qua mạng xã hội; không thực hiện cuộc gọi video với người không rõ danh tính. Đặc biệt, khi có nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất hoặc thông báo cho người thân để được hỗ trợ.

Qua 3 vụ “bắt cóc online” vừa được lực lượng Công an TP Đà Nẵng kịp thời ngăn chặn đã minh chứng cho sự cảnh giác và vào cuộc hiệu quả của lực lượng Công an địa phương. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đến người dân về sự nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao giả danh cơ quan pháp luật. Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng vệ trên không gian mạng là yếu tố then chốt để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm.

VIỆT THÀNH