Lâm Đồng:

Công an xã Đắk Song phát tờ rơi tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online”

Thứ năm, 11/09/2025 11:00

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, từ ngày 9 đến 11/9/2025 Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với lực lượng tham gia Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và thôn, bon đến tận các khu dân cư, nơi tập trung đông người, các chợ, đến tận các nhà dân tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, trong đó có tội phạm lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online nhằm nâng cao nhận thức của người dân hơn nữa trong phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm.

Công an xã Đắk Song chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân
Công an xã Đắk Song đến các khu dân cư, chợ tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo, phòng ngừa tội phạm cho người dân

Cầm trên tay tờ rơi tuyên truyền vừa được lực lượng Công an phát, chị Nguyễn Thị Hoa và ông Y Bơi, người dân xã Đắk Song chia sẻ “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi thấy tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trong đó có lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online” nhắm vào đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước với các phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.

Việc lực lượng Công an phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đến tận cơ sở, tận nhà dân tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo, phòng ngừa tội phạm, đây là việc làm rất thiết thực nhằm kịp thời cung cấp thông tin giúp Nhân dân chủ động phòng tránh các thủ đoạn của tội phạm cũng như tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Qua đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người thân, bạn bè và con cháu trong gia đình nêu cao cảnh giác, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần giữ gìn sự bình yên”.

Theo Trung tá Trần Quốc Nghệ, Phó trưởng Công an xã Đắk Song, thời gian qua, mặc dù lực lượng Công an và các ngành chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cũng như chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy vậy, một số người dân vẫn còn chủ quan, thiếu cảnh giác, nhẹ dạ cả tin để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều gia đình trên cả nước hoang mang khi bất ngờ nhận các cuộc gọi thông báo con em mình bị bắt cóc, kèm theo yêu cầu phải chuyển tiền chuộc gấp khi các đối tượng đã khống chế được người bị hại, làm theo hướng dẫn của chúng không được cung cấp thông tin cho người thân và gia đình. Thực tế, đó là thủ đoạn lừa đảo mới, được gọi là “bắt cóc online”, một chiêu trò tinh vi của tội phạm công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an xã Đắk Song đã và đang chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chú trọng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, triệt để trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhằm răn đe, kiềm chế sự gia tăng của loại tội phạm này.

Công an xã Đắk Song chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân

Cùng với đó, Công an xã Đắk Song còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm đến với mọi tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức như (thông qua các trang mạng xã hội; phát tờ rơi tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm đến tận các khu dân cư; thông qua hệ thống báo chí, hệ thống truyền thanh của xã....).

Đặc biệt, lực lượng Công an còn phối hợp với các thôn, bon đến tận từng khu dân cư, tận nhà dân để phát tờ rơi tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm cũng như huy động sự tham gia của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện, tố giác tội phạm...

Cơ quan Công an khuyến nghị người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, nhất là các thủ đoạn giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để lừa đảo; lưu ý các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Khi nhận được thông báo bị truy tố, có lệnh bắt… qua điện thoại người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền; không tự cách ly làm theo yêu cầu của các đối tượng; đối với gia đình, khi nhận thông tin người thân bị bắt cóc nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý, không làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Công an xã Đắk Song

Thủ đoạn lừa đảo “tay không bắt giặc” của gã thợ nội thất

Vừa qua, tại TP Đà Nẵng xảy ra tình trạng một số gia đình có nhu cầu làm tủ bếp hoặc các trang thiết bị khác liên quan đến nội thất đã bị đối tượng Võ Lưu V.Y. (trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Đà Nẵng bắt giam nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 15 tỷ đồng

Ngày 10-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Như Anh Quốc (1991, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy xét nóng nhóm đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn bán “cổ vật” giá rẻ

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, một nhóm đối tượng giả vờ tung tin đào được đồ cổ bằng vàng rồi lừa phỉnh gạ bán cho người dân với giá rẻ nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Huế cho biết, vừa điều tra làm rõ, bắt giữ một nhóm đối tượng lừa lưu động bằng thủ đoạn bán “cổ vật” bằng vàng này.