Công bố Quyết định nghỉ chờ hưu đối với Đại tá Trần Mưu

Thứ bảy, 26/02/2022 14:21

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Trần Đình Chung trao Quyết định nghỉ chờ hưu cho Đại tá Trần Mưu.

Chiều 25-2, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng. Đại tá Trần Đình Chung- Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Phước Sơn cùng tập thể Ban Giám đốc và đại diện Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Trần Mưu tham gia lực lượng Công an nhân dân từ năm 1979, trải qua nhiều vị trí công tác, được trưởng thành từ cơ sở. Năm 2015, Đại tá Trần Mưu khi đó là Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự được Bộ trưởng bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng. Ông được biết đến là "khắc tinh của tội phạm", người đóng vai trò quan trọng xây dựng và khẳng định "thương hiệu" của lực lượng Cảnh sát điều tra, hình sự của Công an TP Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Theo đánh giá, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tá Trần Mưu cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội học tập, noi gương.

Đại tá Trần Mưu nhận Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-3-2022. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng,  Đại tá Trần Đình Chung ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tá Trần Mưu trong sự nghiệp đấu tranh, phòng chống tội phạm. Trong hơn 42 năm công tác, Đại tá Trần Mưu dù ở bất cứ vị trí công tác nào cũng luôn giữ phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành, ý thức trách nhiệm với Đảng, với ngành, tận tụy phục vụ nhân dân. Đại tá Trần Đình Chung mong muốn sau khi nghỉ hưu, Đại tá Trần Mưu vẫn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm chiến đấu hun đúc qua thực tiễn nhiều năm, đồng thời đóng góp xây dựng phong trào ở địa phương nơi cư trú.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Mưu.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Mưu xúc động: "Nhìn nhận lại quá trình công tác, cống hiến của mình, tôi vui vẻ vì đã sống trọn vẹn với ngành, với nghề. Quá trình công tác vui có, buồn có, trăn trở có, khó khăn có, gian khổ có nhưng cảm xúc lớn hơn đó làm niềm vinh dự, hạnh phúc khi bản thân được đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an, vui sướng sau mỗi lần khám phá án thành công, nhận được sự tin yêu, ghi nhận của nhân dân". 

Đại tá Trần Mưu cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bộ Công an, TP Đà Nẵng và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã tạo điều kiện, hỗ trợ về mọi mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đại tá Trần Mưu chia sẻ, trở về địa phương, đồng chí tiếp tục phát huy vai trò là một người đảng viên, quần chúng gương mẫu cho con cháu học tập, noi theo.

MAI VINH