COSEVCO thời của "ông chủ" Trần Xuân Đính
![]() |
Trần Xuân Đính |
(Cadn.com.vn) - Tổng Cty Miền Trung (COSEVCO) dưới “triều đại” Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Đính đã chính thức đặt dấu chấm hết sau khi ông Đính và 6 nhân vật thuộc ê-kíp dưới quyền bị Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng (C37) - Bộ CA tiến hành khởi tố bị can, bắt giữ từ 15 giờ ngày 27-2. Kết cục tất yếu này dường như đã được báo trước, nhất là sau hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, khiến COSEVCO đứng bên bờ vực phá sản, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho Nhà nước.
Vậy ông Đính là ai mà có thể mặc sức lũng đoạn, thao túng “ném tiền của Nhà nước qua cửa sổ” trong suốt gần 10 năm ngồi trên “chiếc ghế quyền lực” COSEVCO? Liệu có thế lực, ô dù nào đứng đằng sau ông Đính để “bảo kê” bao che cho hành vi sai phạm? Báo Công an TP Đà Nẵng giới thiệu với bạn đọc loạt bài điều tra về chân dung “ông chủ” quyền thế một thời ở COSEVCO cũng như sự thật về những sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Kỳ 1: “Ông chủ” độc đoán, chuyên quyền
Kỳ 2: COSEVCO - "Tổng công ty gia đình"
Kỳ cuối: "Thuyền trưởng" Trần Xuân Đính đánh đắm con tàu COSEVCO
COSEVCO là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, có trụ sở chính tại 517-Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng và 34 thành viên trực thuộc rải khắp các tỉnh, thành phố cả nước. Tháng 10-1999, COSEVCO được Bộ Xây dựng cho phép thành lập dựa trên nòng cốt của Cty Xây dựng số 7 và sự sáp nhập của một loạt đơn vị thành viên ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Thương hiệu COSEVCO từng tạo dựng được tiếng tăm vượt trội với các lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng. Những công trình xây dựng, sản phẩm gạch men, xi-măng, gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ... của COSEVCO đã từng có chỗ đứng ổn định, có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường. Với đà phát triển đó, COSEVCO mở rộng sang nhiều lĩnh vực SX-KD như: Vật liệu xây dựng, khoáng sản, thủy lợi, thủy điện, thiết bị... Với chức vụ là Giám đốc Cty Xây dựng số 7 nên khi thành lập COSEVCO năm 1999, ông Đính được bố trí đảm nhiệm cả chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc, tiếng tăm nổi như cồn.
![]() |
Dù công nhân kêu trời vì không có lương, ông Đính vẫn mạnh tay tài trợ 1,8 tỷ đồng cho đội bóng Đà Nẵng. |
Là DN Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, được ưu tiên đảm nhận nhiều dự án quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với chiến lược phát triển KT-XH đất nước nên rất nhiều hoạt động, dự án của COSEVCO luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp. Nắm được ưu thế này, ông Đính thường chỉ đạo ê-kíp dưới quyền tổ chức các buổi lễ khởi công, khánh thành “hoành tráng” với hàng trăm khách mời. Trong Cty, ông Đính luôn đặt mình trên tất cả với những biểu hiện độc đoán, chuyên quyền trong điều hành, quản lý.
Có lần, khi đang tham gia cuộc họp quan trọng do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, ông Đính đùng đùng đứng dậy xách cặp ra về. Không thể chịu nổi thái độ vô tổ chức của ông Đính, vị chủ tọa khi đó phải lên tiếng: Anh là ai? Đề nghị anh cho cuộc họp biết tên, tuổi, chức danh, đơn vị công tác? Tại sao cuộc họp đang diễn ra mà anh bỏ về ngang xương? Đề nghị anh ngồi xuống họp nghiêm túc. Lúc này, ông Đính mới chịu ngồi yên tham dự hết cuộc họp sau một lúc vòng vo giải thích. Nhiều người dân TPĐN vẫn còn nhớ chuyện ông Đính “mạnh tay” ký cam kết, trao số tiền 1,8 tỷ đồng tài trợ cho đội bóng Đà Nẵng mặc dù lúc hàng ngàn công nhân của COSEVCO đang sống dở chết dở vì cả nửa năm không có lương, thiếu việc.
Đến nay, COSEVCO cũng mới chỉ trao khoảng 50% trong tổng số tiền tài trợ. Ông Đính còn tham vọng đặt vấn đề qua CLB bóng đá Đà Nẵng để làm nổi danh thương hiệu COSEVCO như “Gạch Đồng Tâm” ở CLB Đồng Tâm Long An hoặc “Hoàng Anh Gia Lai” ở CLB cùng tên này. Thế nhưng, vị “thuyền trưởng” CLB Đà Nẵng lúc đó đã thẳng thắn từ chối: “COSEVCO còn mấy chục ngàn công nhân đang thiếu lương, không có việc làm, anh nên tập trung giải quyết ổn định cuộc sống cho họ sẽ tốt hơn”.
Chuyện ông Đính “tự lăng-xê” bản thân và thương hiệu COSEVCO không dừng lại đó, ngay trong quá trình bắt giữ, khám xét trụ sở làm việc và nhà riêng (36-Hoàng Hoa Thám, TP Đà Nẵng) của bị can Nguyễn Anh Dũng (1 trong 6 nhân vật chính được ông Đính xem như “cánh tay phải” trong vụ sai phạm nghiêm trọng Nhà máy Chế biến ván ép MDF Quảng Trị), các P.V báo chí đã chứng kiến cán bộ C37 thu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. Đáng chú ý nhất là có cả cuốn sách mới “Doanh nhân Việt Nam - Nụ cười và nước mắt” do NXB GTVT ấn hành cuối năm 2007 (thời điểm mà ông Đính đang bị thanh tra, có kết luận rất nhiều sai phạm, bê bối) trong đó, có hẳn bài viết “nổ như pháo”: “Doanh nhân Trần Xuân Đính và nỗi niềm đời làm doanh nghiệp” dài 13 trang của tác giá M.Q “bốc” Trần Xuân Đính lên tận mây xanh.
![]() |
Quá trình triển khai Nhà máy Chế biến ván ép MDF (ảnh) |
Ông Đính được mô tả như một trong những doanh nhân Việt Nam vừa có tầm vừa có tâm, đạo đức của một chiến sĩ kiên cường, được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới và COSEVCO như một DN đang phát triển mạnh mẽ với sản lượng đạt gần 3.000 tỷ đồng/năm... Chính “nước cờ cao” này đã ít nhiều tác động, để ông Đính có thể “một tay che cả bầu trời” sau hàng loạt những sai phạm gây ra. Chỉ sau gần 10 năm thành lập và đi vào hoạt động (1999), COSEVCO đã trở thành DN đạt kỷ lục “siêu lỗ” với tổng số nợ đến cuối năm 2005 là 4.143 tỷ đồng, chiếm 96,9% tổng nguồn vốn và gấp 31,8 lần vốn chủ sở hữu (đó là chưa kể hàng trăm tỷ đồng thua lỗ, nợ ngân hàng khác). Cty bên bờ vực phá sản, nội bộ rối ren, mất đoàn kết nghiêm trọng với rất nhiều đơn, thư tố giác, khiếu kiện ông Đính và “bộ sậu” dưới quyền gửi đi khắp nơi, kể cả hàng loạt thông tin sai phạm báo chí vào cuộc phản ánh. Thế nhưng, ông vẫn “bình chân như vại” ngang nhiên thách thức dư luận.
Tổ PVĐT (còn nữa)
Trần Xuân Đính và 6 bị can bị đề nghị xử lý hình sự 4 vấn đề
Liên quan đến những sai phạm hàng loạt tại COSEVCO, ngày 29-2, Thanh tra Chính phủ cho biết, qua kết quả thanh tra, đã phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm khác của ông Đính và các bị can tại COSEVCO. Cục Chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp làm việc với CQĐT Bộ CA để chuyển hồ sơ xung quanh 4 sai phạm nghiêm trọng ở COSEVCO và đề nghị CQĐT tiến hành xử lý hình sự các đối tượng liên quan gồm:
• Việc thanh toán bằng EUR mà không tính trượt giá gây thiệt hại gần 540 tỷ đồng trong mở thầu thiết bị tại Nhà máy Xi-măng Sông Gianh;
• Việc thanh toán hàng hóa nhập khẩu sai xuất xứ trị giá 3,2 triệu EUR, gây thất thoát tiền;
• Việc thanh toán thiếu 256 thiết bị dự phòng và thanh toán chuyên gia làm thất thoát 40,7 tỷ đồng tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi-măng Sông Gianh;
• Việc mua và sử dụng hóa đơn thanh toán tiếp khách tại dự án đầu tư Nhà máy Thép chất lượng cao và thép hình, mua và sử dụng hóa đơn thanh toán tiếp khách tại văn phòng Tổng Cty trong năm 2006.
Ngoài ra, ông Trần Xuân Đính cũng đã bị Thành ủy Đà Nẵng và Bộ Xây dựng ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác để phục vụ cho công tác điều tra.