Cú “bẻ lái” tốn kém

Thứ ba, 27/07/2021 11:56

Lực lượng chức năng làm việc với H.Đ.L.

Vào quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) tìm việc làm, nhưng do dịch bệnh nên H.Đ.L (1998, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phải trở về địa phương. Đến Trạm y tế thị trấn Tiên Điền khai báo y tế, sợ phải đi cách ly tập trung, thay vì khai từ quận Tân Bình (vùng có dịch) về, L. lại khai man về từ quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội). Hành vi khai báo gian dối của H.Đ.L đã bị Công an huyện Nghi Xuân và Công an thị trấn Tiên Điền phát hiện. Ngày 26-7, UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính H.Đ.L mức 10 triệu đồng về hành vi khai báo gian dối trong lĩnh vực y tế.

X.SƠN