Cử tri kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và đời sống dân sinh

Thứ năm, 11/06/2026 06:30

Sáng 10-6, Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn.
Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Ngũ Hành Sơn đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch đô thị, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông, quản lý trật tự xây dựng và các vấn đề dân sinh bức thiết trên địa bàn. Nhiều ý kiến cho rằng một số khu vực vẫn còn tình trạng ngập úng cục bộ; việc quản lý xây dựng chưa thật sự đồng bộ; một số công trình chậm được triển khai, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống người dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm hơn đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý tình trạng ô nhiễm tại các khu dân cư, khu vực ven biển và những nơi tập trung đông người.

Liên quan đến công tác sắp xếp tổ dân phố, khu dân cư sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng thuận, đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục nghiên cứu, rà soát để việc tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình liên hệ, giải quyết các thủ tục hành chính.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết và mang tính xây dựng của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, có giải pháp xử lý kịp thời; đồng thời tăng cường công tác phối hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Riêng các nội dung liên quan đến môi trường, hạ tầng dân sinh và quy hoạch đô thị, đồng chí yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết các kiến nghị của cử tri; thường xuyên thông tin kết quả xử lý để người dân theo dõi, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp. Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội, chung sức xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

X.SƠN