Cử tri quan tâm đến vấn đề vệ sinh, trật tự đô thị, giao thông

Thứ sáu, 17/06/2022 16:47
Để chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng, ngày 16-6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cùng các đại biểu HĐND TP, gồm: Đại biểu Nguyễn Văn Hùng (Chánh Văn phòng Thành ủy) và Đại biểu Lê Văn Dũng (Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP) đã tiếp xúc cử tri phường Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu). Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường đã kiến nghị UBND thành phố nhiều vấn đề liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và giao thông, việc nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn.
Cử tri Lê Văn Ba nêu một số kiến nghị với HĐND TP.
Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc.

Theo đó, cử tri Lê Văn Ba nêu thực trạng hiện nay việc vệ sinh môi trường xung quanh chợ đầu mối nhếch nhác, đặc biệt là tại tuyến đường Lê Thanh Nghị. Vào ngày rằm hoặc Mùng 1 âm lịch, tình trạng xe container, xe tải hàng hoá đậu đỗ để bán hàng diễn ra tràn lan, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự đô thị. Đáng nói, sau khi bán hàng xong thì rau, củ, quả bị hư hỏng chất thành đống ở vỉa hè, bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ngoài ra, tình trạng phóng uế bừa bãi ở những tường rào quanh công viên Thanh niên và nhà máy trung chuyển chất thải rắn ở đường Lê Thanh Nghị cũng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Cử tri đề nghị chính quyền quận và thành phố có biện pháp giải quyết.

Còn cử tri Bùi Văn Trực bày tỏ, người dân khu vực Hoá Sơn rất phấn khởi khi có thông tin thành phố có chủ trương mở ngã 3 đường Trần Đăng Ninh thông lên cầu Tiên Sơn. Người dân cũng bày tỏ mong muốn tuyến đường này sẽ được mở rộng nối liền luôn với siêu thị Lotte mart để thuận tiên cho đi lại của người dân.

Cử tri Lê Văn Ba nêu một số kiến nghị với HĐND TP.

Trả lời vấn đề mà cử tri Lê Văn Ba nêu, đại diện UBND quận Hải Châu nêu, nhu cầu hàng hoá phục vụ toàn thành phố tăng, tuy nhiên với quy mô của chợ đầu mối Hoà Cường không còn đủ để phục vụ. Việc di dời chợ đầu mối từ trung tâm thành phố đến địa điểm khác xa trung tâm và khu dân cư đang được thành phố tiến hành. Về vấn đề vệ sinh môi trường, lãnh đạo quận cho biết thời gian qua có tình trạng đúng như nhân dân phản ánh. Thời gian qua quận đã phối hợp với Sở Công thương triển khai các biện pháp, yêu cầu việc nhập, xuất hàng hoá phải được thực hiện trong khuôn viên chợ. Đội quy tắc, Công an phường được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tại khu vực này.

Về nội dung mở rộng đường Trần Đăng Ninh, đại diện Sở GTVT thông tin, việc nối liền trục đường qua siêu thi Lotte cần phải có thời gian nghiên cứu và phải làm việc với Bộ, ngành liên quan để xin chủ trương vì đường dẫn lên cầu Tiên Sơn do trung ương quản lý. Trước mắt sẽ nghiên cứu mở ngã ba và huy động việc xã hội hoá.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông báo một số tín hiệu tích cực trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại TP. Từ nay đến cuối năm, UBND thành phố tiếp tục duy trì tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3, 4 cho các đối tượng theo quy định. "Tỷ lệ tiêm chủng của thành phố dù cao so với mặt bằng cả nước nhưng vẫn còn chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ người trên 18 tuổi chỉ mới đạt hơn 70%, từ 5-12 tuổi mới 30%. Qua đó mong muốn cử tri vận động nhân dân, gia đình, người thân đi tiêm chủng", Chủ tịch Lê Trung Chinh nói.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung khôi phục phát triển du lịch - dịch vụ; đẩy mạnh thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, tiếp tục kêu gọi xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, thành phố tiếp tục kiến nghị Trung ương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các kết luận, thanh tra, kiểm toán để tạo điều kiện huy động nguồn lực phát triển thành phố, đặc biệt là các dự án bất động sản. "Với những quy định hiện hành, nếu thành phố không nỗ lực thì dù có 100 năm sau, những dự án này cũng vẫn còn "đóng băng", Chủ tịch UBND TP nói.

MAI VINH