Cửa Lò ngổn ngang sau bão
Bão chồng bão liên tiếp đổ bộ vào Nghệ An, Cửa Lò là địa phương chịu tác động đầu tiên nên hậu quả để lại khá nặng nề. Đặc biệt, khu vực Quảng trường Bình Minh và một số công trình công cộng sát bờ biển đã bị sóng đánh tan hoang, giờ chỉ còn lại đống đổ nát.
Bão số 5 và số 10 liên tiếp đổ bộ vào Nghệ An đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống người dân, trong đó cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Trong đó, phường Cửa Lò là nơi chịu tác động đầu tiên của 2 cơn bão, gánh chịu hậu quả rất lớn. Hàng loạt công trình ven biển như sân khấu Quảng trường Bình Minh, biểu tượng du lịch, đèn chiều sáng, trang trí, gạch lát nền, các công trình điểm tắm tráng công cộng… tại bãi biển Cửa Lò bị sóng biển đánh tan hoang. Đã 2 tuần trôi qua, dù chính quyền địa phương đã cử các lực lượng khắc phục dọn dẹp nhưng do khối lượng công việc ít, nhân lực mỏng nên hiện bãi biển đẹp nhất tỉnh này vẫn còn ngổn ngang, hoang tàn.
Anh Nguyễn Anh Ngọc (trú phường Cửa Lò) chia sẻ, cơn bão số 5 vừa quét qua chưa đầy 1 tháng, phố biển Cửa Lò đã chịu thiệt hại khá nặng nề. Trong lúc người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 thì bão số 10 lại ập đến. Cơn bão này có mức độ tàn phá rộng và nặng nề hơn. Bão chồng bão khiến người dân chúng tôi không kịp trở tay, công sức vừa khắc phục xong đã đổ xuống sông, xuống biển. "Giờ đây, sau hai cơn bão liên tiếp đi qua, kinh tế của người dân kiệt quệ, điêu đứng, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn dọc bờ biển không biết khi nào mới khôi phục lại được"- anh Ngọc buồn bã.
Quảng trường Bình Minh được xem như trái tim du lịch biển Cửa Lò nhưng sau cơn bão số 10 giờ đây chỉ còn lại khung cảnh ngổn ngang, hoang tàn. Hệ thống gạch lát nền tại khu vực đi bộ bị bóc lổm nhổm, nhiều nơi bị sập cả mảng bê-tông lớn, cây cối, rác thải chất ngổn ngang chắn lối đi.
Bên cạnh đó, bức tượng cánh buồm, biểu tượng đặc trưng của Cửa Lò cũng bị xô lệch, bề mặt bong tróc, nền gạch xung quanh nứt toác. Những mảng bê-tông tại các công trình công cộng vốn kiên cố cũng bị đổ gãy vụn, nhiều cột đèn chiếu sáng, trang trí trên đường Bình Minh bị quật gãy đổ nghiêng ngả. Ngoài ra, khu vực sân khấu trung tâm - nơi thường diễn ra các sự kiện lớn bị nước biển tràn vào, sắt thép hoen gỉ.
Anh Trần Văn Sơn (1988, trú phường Cửa Lò) cho biết, gia đình anh sinh sống ở đây mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng bão tàn phá cơ sở vật chất nặng nề như thế này.
Theo báo cáo của UBND phường Cửa Lò, cơn bão số 10 đã khiến hơn 1.600 nhà dân bị tốc mái, ngập nước. Khu vực sân Quảng trường Bình Minh bị sóng đánh hư hỏng gần 1.000m2. Ngoài ra, cơn bão cũng làm trụ sở UBND phường Cửa Lò bị tốc mái 550m2. Bên cạnh đó, thiên tai cũng gây hậu quả nặng nề đối với các công trình trường học, hệ thống điện và nhiều diện tích nông nghiệp. Bão số 10 và hoàn lưu sau bão còn khiến hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn bị gián đoạn, hiện vẫn chưa thể đưa vào vận hành. Chính quyền phường Cửa Lò đang huy động các lực lượng ra quân dọn dẹp khẩn trương khu vực bãi biển nhằm sớm khôi phục lại bãi biển, trả lại diện mạo cho Quảng trường và khu du lịch biển trước mùa cao điểm.
Mới đây, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường công trình đê, kè, hồ đập thủy lợi và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra tại phường Cửa Lò. Ông Nguyễn Văn Đệ đã chỉ đạo các xã, phường và các sở, ngành, đơn vị chức năng rà soát, thống kê đầy đủ các thiệt hại, xem xét các phương án khắc phục thiệt hại. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổng hợp, báo cáo và đưa ra phương án xử lý phù hợp, hiệu quả.
Dương Hóa









