Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới”

Thứ tư, 05/04/2023 18:39
Ngày 5/4/2023,  Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi”, thăm, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng Công an xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil.
Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đắk Nông
Đoàn công tác của Cục Cảnh sát môi trường và Công an tỉnh Đắk Nông chụp hình lưu niệm với CBCS Công an xã Thuận An
Toàn cảnh buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Thuận An

Tại đây, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát môi trường và Công an tỉnh Đắk Nông do Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho lực lượng Công an xã Thuận An với tổng trị giá trên 10 triệu đồng, đồng thời khảo sát để làm thủ tục xây tặng 1 căn nhà trị giá khoảng 100 triệu đồng cho 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thuận An.

Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an tặng quà cho Công an xã biên giới Thuận An
Lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an tặng quà cho 1 đồng chí là cán bộ của Cục Cảnh sát môi trường đang tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại Công an xã Thuận An

Dip này, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an cũng đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Đắk Nông về các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát môi trường. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát môi trường trong quý I năm 2023 và nêu ra những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những thành tích kết quả mà lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới lực lượng Cảnh sát môi trường cần tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với các hành vi vi phạm và tội phạm về môi trường. Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Đắk Nông

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường và Đoàn công tác đã quan tâm, hướng dẫn nghiệp vụ, sâu sát, kịp thời đối với việc thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, giúp cho lực lượng Cảnh sát môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng Công an Đắk Nông thực hiện tốt các mặt công tác Công an trong thời gian qua.

Hồng Long – Tuyết Mai