Cụm thi đua số 7 khối cơ quan Bộ Công an tổ chức về nguồn

Thứ sáu, 22/07/2022 21:25
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, Đoàn công tác của Cụm thi đua số 7 khối cơ quan Bộ Công an tổ chức hoạt động về nguồn, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Cà Mau.
Đoàn công tác Cụm thi đua số 7 tham quan Nhà trưng bày Chiến thắng kế hoạch phản gián CM12.
Đoàn công tác Cụm thi đua số 7 tham quan Nhà trưng bày Chiến thắng kế hoạch phản gián CM12.

Tham gia đoàn công tác, có Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn- Cục trưởng Cục đào tạo; Thiếu tướng Bùi Văn Quyền- Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Phan Văn Mỹ- Phó Cục trưởng Cục đào tạo; Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh- Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Đại tá Trần Văn Thư- Phó Chánh thanh tra Bộ Công an; Đại tá Tạ Quang Huy- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo phòng, cán bộ Cụm thi đua số 7 khối cơ quan Bộ Công an và lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác đã đến thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc tại huyện Trần Văn Thời, nơi ghi đậm chiến công xuất sắc của lực lượng CAND với Kế hoạch phản gián CM12, đập tan tổ chức phản động lưu vong với danh xưng: "Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam" do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.

Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong Khu di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc, tưởng nhớ lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Đoàn công tác Cụm thi đua số 7 tham quan Nhà trưng bày Chiến thắng kế hoạch phản gián CM12 tại Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc và nghe giới thiệu khái quát về chiến công xuất sắc của lực lượng CAND với kế hoạch phản gián CM12. Trong lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, Kế hoạch CM12 là một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc và đáng tự hào của lực lượng CAND. Kế hoạch CM12 là một chiến dịch phản gián có quy mô lớn cả về thời gian, không gian và bố trí lực lượng đấu tranh, một trong những chuyên án điển hình, có ý nghĩa to lớn, mang tầm chiến lược, không chỉ về mặt nghiệp vụ mà còn có giá trị lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Tại đây, Đoàn công tác đã trao quà cho các gia đình chính sách, gồm: ông Nguyễn Văn Thanh (xã Khánh Bình Đông), người thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Văn Tượng; ông Nguyễn Trung Việt (xã Khánh Bình), người thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Văn Thiện và ông Phạm Thanh Hiền (xã Trần Hợi), thương binh CAND; thăm, tặng quà anh hùng LLVTND, Đại tá Trần Phương Thế (Tám Thậm)- nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, nhân chứng lịch sử đã tham gia kế hoạch phản gián CM12 và thuộc thân tộc có 3 thế hệ anh hùng, 14 người hy sinh.

C.M