Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2017: Sức hút của một thương hiệu

Thứ hai, 07/08/2017 12:32

Sáng 6-8, Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2017 đã diễn ra sôi động với những cuộc tranh tài hấp dẫn. Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút hơn 5.000 vận động viên (VĐV) đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia tranh tài. Con số này tiếp tục khẳng định sự thành công và sức hút của cuộc thi diễn ra lần thứ 5 ở Đà Nẵng.


Các VĐV chạy qua Cầu Thuận Phước và cuộc đua tài diễn ra trên đường Bạch Đằng.

Đáng chú ý, Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2017 thu hút gần 1.400 VĐV người nước ngoài tham dự. Đến với cuộc thi năm nay, các VĐV tham gia tranh tài ở các nội dung Marathon (42,195km), bán Marathon (21,0975km), 10km và 5km – Chạy từ thiện. Đặc biệt, nội dung 5 km thêm phần thú vị đối với người tham gia khi ban tổ chức đã kết hợp hành trình chạy bộ với trải nghiệm ẩm thực “FOOD5K - Run/Ăn/Run”.

Các VĐV chuyên nghiệp xuất phát từ lúc 4 giờ 30 sáng. Tiếp sau đó là cuộc tranh tài của các cự ly còn lại. Các VĐV ở nội dung Marathon và bán Marathon đã chạy qua những cung đường và những cây cầu đẹp nhất Đà Nẵng theo lộ trình: Công viên biển Đông – Võ Nguyên Giáp - điểm quay đầu gần nhà hàng Làng Cá – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Thoại - cầu Trần Thị Lý – đường 2-9 – Bạch Đằng – đường 3-2 – cầu Thuận Phước – Lê Đức Thọ - Hoàng Sa – Công viên Biển Đông.

Kết quả, ở nội dung Marathon, VĐV người Nhật Bản Izawa Satoshi đã giành chiến thắng trên đường chạy nam với thành tích 2 giờ 40 phút. Về nhì và ba ở nội dung này lần lượt là VĐV Rafael Pescos (Philippines) và Trần Văn Tuấn (Việt Nam).  Trên đường chạy Mararathon nữ, VĐV Philippines Lany Cardona vô địch với thời gian 3 giờ 27 phút 26 giây;  hai VĐV của Nhật Bản là Noriko Sakota và Kazumi Kinoshita lần lượt về nhì, ba.

Trên đường chạy bán Marathon nam, VĐV Julien Davenne của Pháp đã vô địch với thành tích 1 giờ 14 phút 13 giây; Hiếu Nguyễn (Việt Nam) và Richard Salano (Philippines) lần lượt về nhì, ba. Còn trên đường đua bán Marathon nữ, 3 thứ hạng cao nhất đều lần lượt thuộc về các VĐV đến từ Philippines là Jho An Villarma (1 giờ 31 phút 53 giây), Nhea Ann Barcena (1 giờ 37 phút 08 giây) và Ruffa Sorongon (1 giờ 37 phút 38 giây). Ở cự ly 10km, Việt Nam có số lượng VĐV đăng ký tham gia rất đông và đáng nói cả hai thứ hạng cao nhất dành cho nam và nữ đều thuộc về chủ nhà. Theo đó, vô địch 10km nam là VĐV Lê Tuấn và vô địch 10km nữ là VĐV Nguyễn Hương.  

Cũng như những lần trước, Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm nay tiếp tục nhiều hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP Đà Nẵng, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng, Hội Người Khuyết tật TP Đà Nẵng, Làng Hy Vọng thuộc Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, CLB bóng bàn khuyết tật TP Đà Nẵng và 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng. Theo đó, ban tổ chức đã quyên góp được 21.700 USD thông qua đóng góp từ những người tham gia cuộc thi và các Mạnh Thường Quân.

Cuộc thi Marathon quốc tế là một trong những hoạt động trọng điểm của Đà Nẵng hằng năm, không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là cơ hội để thành phố quảng bá, phát triển du lịch.

 Quang Hải