Cuộc tìm kiếm nữ sinh suýt rơi vào “bẫy” của đối tượng lạ

Thứ ba, 14/11/2023 12:13
Đó là câu chuyện đang lan tỏa về các CBCS  Công an phường Đông Lương (TP Đông Hà, Quảng Trị) trong nỗ lực chạy đua thời gian để truy dấu tìm thiếu nữ mất liên lạc với gia đình. Và cái kết đủ để khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng rơi nước mắt mừng vui sau những hoang mang, lo sợ con mình rơi vào cạm bẫy nguy hiểm.
Thư cảm ơn của anh Ph. gửi Công an phường Đông Lương.
Thư cảm ơn của anh Ph. gửi Công an phường Đông Lương.

Gần 23 giờ ngày 7-11, gia đình anh N.V.Ph (trú P. Đông Lương) đến Công an phường Đông Lương trình báo sự việc con gái là cháu N.N (học lớp 9, 14 tuổi) mất liên lạc, không tìm kiếm được hơn 10 giờ qua. Nhận thấy sự lo lắng tột độ của gia đình, Đại úy Phan Duy Thành- Phó Trưởng Công an phường, trực chỉ huy đơn vị , đã khẩn trương lập biên bản tiếp nhận đơn trình báo, lấy lời khai và các thủ tục ban đầu. Tổ trực ban hình sự Công an phường cũng vào cuộc, trấn an gia đình để bình tĩnh cung cấp thông tin quan trọng.

Theo gia đình cho biết, mỗi ngày đều đưa cháu đi học bằng xe máy và đón về. Trưa 7-11, gia đình đến đón N. sau buổi học thì không thấy. Nghĩ cháu đi chơi cùng bạn bè, gia đình lại tỏa đi tìm khắp nơi, mặt khác vẫn hy vọng cháu ham chơi đâu đó, chiều tối sẽ về nhà. Song đến tối muộn, N. vẫn bặt vô âm tín. Vì N. không có điện thoại nên gần như bế tắc trong truy dấu.

Sau khi có những thông tin ban đầu, xác định tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Đông Lương báo cáo lãnh đạo Công an TP Đông Hà xin ý kiến chỉ đạo. Ngay trong đêm, Công an phường Đông Lương họp bàn và triển khai thu thập, sàng lọc, đánh giá các thông tin từ người nhà cháu N. Vì rất ít manh mối nên việc xác minh tung tích về N. như mò kim đáy bể. Sau những nỗ lực và bằng nghiệp vụ sắc bén, Công an phường Đông Lương đã xác định được thông tin quan trọng N. có liên lạc qua mạng xã hội với 1 đối tượng ở Sơn La. Đối tượng này nhắn tin dụ dỗ N. ra Sơn La, căn dặn đừng thông báo cho gia đình và hướng dẫn đường đi, lên chuyến xe nào khi ra tới Hà Nội.

Trước tình huống cấp bách này, CBCS Công an phường Đông Lương khẩn trương rà soát các tuyến xe khách từ Hà Nội đi Sơn La. Vì thời gian giữa khuya, lại liên lạc xác minh với các đơn vị, tổ chức ngoại tỉnh nên cần thời gian và gặp rất nhiều khó khăn. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, Công an phường Đông Lương đã thu thập được thông tin về hãng xe mà N. đón đi từ Hà Nội lên Sơn La. Không thể chậm trễ, Công an phường Đông Lương liên hệ trực tiếp với Công an phường Quyết Tâm (Công an TP Sơn La) và thông tin đến sự việc. Ngay lập tức, Công an phường Quyết Tâm triển khai, phối hợp với tài xế xe khách đưa N. về trụ sở Công an phường. Chỉ khi nhận tin từ đồng nghiệp ở Sơn La, các CBCS Công an phường Đông Lương mới thở phào. Lúc đó là 4 giờ 5 ngày 8-11-2023.

Trải qua nhiều giờ áp lực, hồi hộp và thấp thỏm, người nhà cháu N. vỡ òa khi được Công an phường Đông Lương báo tin tốt lành. Những giọt nước mắt, những cái ôm thật chặt từ gia đình anh Ph. bày tỏ niềm vui khôn xiết và cảm ơn CBCS Công an phường đã trắng đêm “giải cứu” con mình. Sau đó, với sự hướng dẫn nhiệt tình của Công an phường Đông Lương, gia đình anh Ph. lập tức ra Sơn La để cùng Công an phường Quyết Tâm hoàn thiện các thủ tục đưa cháu bé về Quảng Trị.

Trong niềm vui và sự mến phục, gia đình anh Ph. đã xúc động gửi thư cảm ơn đến Công an phường Đông Lương, bày tỏ lòng cảm ơn trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của CBCS. “Tôi xin dành lời cảm ơn chân thành nhất tới cán bộ chiến sĩ CAP Đông Lương đã nhiệt tình, trách nhiệm, nhanh chóng và kịp thời xác minh, sàng lọc các thông tin để tìm ra được con gái tôi”, thư cảm ơn có đoạn.

Thượng tá Nguyễn Hoài Nam- Phó Trưởng Công an TP Đông Hà, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an phường Đông Lương. Qua vụ việc này, Công an TP Đông Hà cũng cảnh báo việc trẻ em trong độ tuổi vị thành niên tự ý bỏ nhà đi mà không thông báo cho gia đình biết đi đâu, làm gì tiềm ẩn nhiều rủi ro và cạm bẫy có thể ập đến với bản thân các em bất cứ lúc nào. Bởi các em có thể bị kẻ xấu lợi dụng, bị xâm hại, bạo hành, có nguy cơ bị lạm dụng tình dục, buôn bán người… Chính vì vậy, mỗi gia đình có con, em đang trong độ tuổi mới lớn có sự chuyển biến về tâm, sinh lý cần có sự quản lý, giám sát chặt chẽ hơn từ gia đình. Đồng thời cần có sự phối hợp quản lý, kịp thời giữa gia đình và nhà trường trong việc học tập, sinh hoạt của các cháu, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc.

BẢO HÀ