Cuộc tình “bùng binh” của cô bé tuổi 13 khiến 3 chàng trai trẻ vướng lao lý

Thứ bảy, 20/12/2025 07:30

Phát hiện con gái có nhiều biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn bất thường nhưng khi cha mẹ gặng hỏi thì T.H.Q. (2011, trú TP Đà Nẵng) tìm cách lảng tránh hoặc trả lời cho qua chuyện. Thế nhưng đến khi chiếc bụng lùm lùm lên, Q. biết không thể giấu bố mẹ nữa nên thú thật là đang mang thai.

Từ trái sang, các đối tượng: Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Hữu Hưng và Đặng Phước Lộc.
Từ trái sang, các đối tượng: Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Hữu Hưng và Đặng Phước Lộc.

Ngay sau đó, gia đình đưa Q. đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà kiểm tra thì phát hiện cô bé mang thai được khoảng 20 tuần tuổi. Thời điểm được xác định đang có bầu, cháu Q. chỉ mới qua tuổi 13 nên gia đình báo cơ quan Công an.

Qua làm việc cùng người bị hại và gia đình, cơ quan Công an bước đầu xác định: Khoảng tháng 12-2023, thông qua mạng xã hội Facebook, cháu T.H.Q. quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với một nam thanh niên tên Thịnh (trú TP Hồ Chí Minh). Trong thời gian quen nhau, Thịnh 2 lần ra TP Đà Nẵng thăm người yêu và lưu trú tại khách sạn A.V trên đường Hồ Sĩ Phấn (phường Sơn Trà, Đà Nẵng).

Từ thông tin do cháu T.H.Q. cung cấp, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã làm rõ lai lịch người thanh niên này có tên là Nguyễn Hoàng Thịnh (2003, trú trên đường Lý Chính Thắng, TP Hồ Chí Minh). Làm việc cùng cơ quan Công an, Thịnh khai từ ngày 30-12-2023 đến ngày 19-2-2024, Thịnh 2 lần ra TP Đà Nẵng và lưu trú tại khách sạn A.V. Trong thời gian ở tại khách sạn, Thịnh có rủ Q. đến chơi và 5 lần quan hệ tình dục với “bạn gái nhí”.

Để có cơ sở xử lý, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu, trưng cầu giám định nhưng kết quả cho thấy Thịnh không trùng huyết thống với đứa bé trong bụng T.H.Q. Để xác định “tác giả” của bào thai, một lần nữa các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng phải làm việc với T.H.Q. và gia đình.

Lần này, Q. cho biết, từ cuối tháng 4-2024 đến đầu tháng 5-2024, thông qua mạng xã hội Facebook, cô bé có quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với Nguyễn Hữu Hưng (2003, trú phường Hội An, Đà Nẵng) và Đặng Phước Lộc (1999, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tiếp tục xác minh thông tin của Q. cung cấp, cơ quan Công an xác định, sau khi hai bên nảy sinh tình cảm, chiều 2-5-2024, Hưng chở Q. đến nhà nghỉ T.L trên đường Lê Phụ Trần (phường Sơn Trà) thuê phòng và quan hệ tình dục với nhau. Một thời gian sau, do xảy ra mâu thuẫn nên cả hai chia tay nhau. Đến đầu tháng 5-2024, cũng thông qua Facebook, T.H.Q. nảy sinh tình cảm với Đặng Phước Lộc và cả hai đã có 2 lần quan hệ nam nữ với nhau tại khách sạn Đ.T trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng). Thế nhưng, oái oăm thay, kết quả giám định ADN tiếp cũng cho kết quả: Hưng, Lộc không phải là “tác giả” của bào thai trong bụng cháu Q.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, dù những lần quan hệ giữa T.H.Q. và 3 thanh niên đều diễn ra trên tinh thần tự nguyện. Nhưng thời điểm xảy ra sự việc, cháu T.H.Q. chưa đủ 13 tuổi nên cả 3 đối tượng: Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Hữu Hưng và Đặng Phước Lộc đã phạm vào tội: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Hiện, vụ án vẫn được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng.

M.T