“Cưỡi” ô-tô đi câu... chó

Thứ hai, 07/01/2019 14:35

Theo nguồn tin của người dân, gần đây tình trạng câu trộm chó trên địa bàn TX Thái Hòa (Nghệ An) diễn biến rất phức tạp, nhiều vụ mất trộm chó xảy ra gây mất ANTT trên địa bàn. Điều đáng nói, các đối tượng sử dụng xe ô-tô đi “hành nghề”, sau khi câu trộm chó, nếu bị phát hiện các đối tượng này sẵn sàng dùng hung khí nguy hiểm để chống trả.

Phương tiện, tang vật chuyên đi bắt trộm chó bị thu giữ.

Nhận thấy đây là nhóm trộm chó chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh tồn tại một thời gian dài trên địa bàn TX Thái Hòa và các địa phương lân cận, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo CATX Thái Hòa quyết định họp bàn và xác lập Chuyên án 019T để triệt xóa ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Qua xác minh ban đầu, các trinh sát (TS) xác định, thời gian hoạt động của các đối tượng câu trộm chó thường vào lúc từ 22 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Địa bàn hoạt động thường là nơi giáp ranh giữa các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, TX Thái Hòa dọc theo QL48 và đường mòn Hồ Chí Minh. Các đối tượng trong nhóm “cẩu tặc” là thành phần xã hội phức tạp, nghiện hút... Tiếp tục điều tra, xác minh, BCA xác định đối tượng Nguyễn Thị Trinh (1972, trú xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa) hành nghề mua bán thịt chó kiêm người cung cấp kích điện, xe máy để cho các đối tượng đi trộm chó. Khi có được “chiến lợi phẩm”, Trinh sử dụng nhà ở làm nơi chứa chấp, tiêu thụ chó do các đối tượng nhằm thu lời bất chính. Ngoài ra, các đối tượng Phạm Văn Quảng (1990, trú xã Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh Lưu) và Trần Phương (1988, trú xã Diễn Hùng, H. Diễn Châu) là những “cẩu tặc” thực hiện hành vi câu trộm để mang về bán cho Trinh.

3 đối tượng “cẩu tặc”. 

Khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm pháp của nhóm “cẩu tặc” nói trên, BCA nhanh chóng chuẩn bị lực lượng, phương tiện và chờ thời cơ phá án. Rạng sáng 5-1-2019, BCA quyết định phá án, ập vào bắt quả tang Nguyễn Thị Trinh, Phạm Văn Quảng và Trần Phương đang giao dịch mua, bán chó vừa bắt trộm. Tại đây, các TS thu giữ nhiều công cụ, phương tiện để thực hiện trộm chó gồm 1 ô-tô Fortuner biển số 37A-221.82, 6 xe máy, 32 con chó (còn sống), 4 bộ kích điện, 3 chai bom xăng, 1 thanh kiếm, súng cao su, băng keo, bì xác rắn, lồng sắt... Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, mỗi đêm chúng tổ chức câu trộm từ 10 - 15 con chó, thu lợi bất chính từ 5-10 triệu đồng. Toàn bộ số chó câu trộm được sẽ được đưa về tập kết tại nhà Nguyễn Thị Trinh để tiêu thụ. Trinh sẽ trả cho Phương và Quảng với giá từ 30.000 - 35.000 đồng/kg.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa điều tra làm rõ.

D.HÓA