Cướp giật để... làm quen?

Thứ năm, 18/06/2015 11:10

(Cadn.com.vn) – 20 giờ 30 ngày 15-6, Tổ tuần tra chống cướp, cướp giật thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng trên đường làm nhiệm vụ đến tuyến Ngô Quyền thuộc địa bàn P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì phát hiện đối tượng điều khiển xe máy loại Wave RSX màu đen, trắng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Người thanh niên vừa điều khiển xe vừa quan sát những người xung quanh, nhất là phụ nữ đi xe máy một mình. Đáng chú ý là BKS xe máy đối tượng sử dụng có treo một chùm lá. Nhận định nhiều khả năng đây là đối tượng cướp giật đang trên đường gây án, đại úy Trương Tiến Minh - Đội phó Đội Chống cướp, cướp giật chỉ đạo các TS bí mật giám sát mọi nhất cử nhất động của đối tượng.

Đúng như nhận định, khi đến đoạn trước cửa hàng Cty Xi-măng Sông Gianh (đoạn cách ngã tư Đinh Công Trứ - Ngô Quyền) chừng 50m, đối tượng đột ngột cho xe áp sát chiếc Attila màu đỏ do một phụ nữ đi cùng chiều. Cùng lúc đó, đối tượng nhanh tay giật chiếc ĐTDĐ của người phụ nữ để ở túi quần Jean phía sau bên trái rồi nhanh chóng rồ ga chạy thoát. Tận mắt phát hiện đối tượng gây án cướp giật, tổ tuần tra nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi. Khi đến khu vực ngã ba Nguyễn Thị Hồng - Nguyễn Chế Nghĩa (thuộc địa bàn Q. Sơn Trà), đối tượng chạy vào một con hẻm nhỏ và bị lực lượng chống cướp giật khống chế, bắt quả tang.

Sau khi di lý về Phòng CSĐTTPVTTXH cùng tang chứng là chiếc ĐTDĐ vừa cướp giật được, đối tượng Trần Danh Vỹ (1991, trú thôn Mộc Hải, xã Thạch Ngọc, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vỹ khai, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ở quê làm nông, nhà có 3 chị em, Vỹ là con thứ. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, năm 2014, Vỹ vào TP Đà Nẵng lập nghiệp, đăng ký xin vào làm việc tại một xưởng cơ khí tại Q. Sơn Trà với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Mới vào Đà Nẵng làm việc chưa được 1 năm thì Vỹ đi cướp giật.

Trần Danh Vỹ.

Vỹ tỏ ra ăn năn, hối hận về những việc làm dại dột của mình. Vỹ cố thanh minh là không cố ý cướp giật ĐTDĐ của người phụ nữ mà mục đích chỉ là trêu đùa? Cụ thể, đêm 15-6, Vỹ điều khiển xe máy BKS 38M1-043.12 của chị gái đến khu vực ngã tư Đinh Công Trứ - Ngô Quyền (TP Đà Nẵng) thì phát hiện chị Đoàn Thị Thu Hà (1992, trú tổ 23, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) đi xe Attila, túi quần jean bên phải có chiếc ĐTDĐ loại  MobiStar màu trắng để lòi ra bên ngoài một nửa. Thấy vậy, Vỹ cho xe áp sát giật ĐTDĐ rồi bỏ chạy với mục đích để cho người phụ nữ này đuổi theo sau đó trả lại làm quen? Tuy nhiên, qua kiểm tra, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng phát hiện Vỹ sử dụng bút xóa thay đổi các dãy số ký hiệu BKS 38M1-043.12. Cụ thể, Vỹ dùng mực trắng sửa mã vùng 38M1 thành 36H1, dãy số sau thành 934.12. Ngoài ra, Vỹ còn dùng lá cây che BKS để tránh sự phát hiện của bị hại. Và sau khi gây án bỏ chạy rất nhanh, không thể nói là có ý trêu đùa rồi trả lại tài sản.

Tang vật và phương tiện gây án.

Với hành vi cướp giật bị bắt quả tang, ngày 16-6, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiến hành bắt khẩn cấp Vỹ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cùng liên quan đến tội phạm cướp giật tài sản, theo Phòng CSĐTTPVTTXH, sau hơn 3 tháng xác lập và phá Chuyên án 005C, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khởi tố 10 bị can gây ra 22 vụ cướp giật tài sản người đi đường. Trong số này có 6 đối tượng ngoại tỉnh là Quảng Bình và Quảng Nam. Từ các vụ việc cướp giật tài sản bị phát hiện gần đây, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc quản lý, bảo vệ tài sản khi ra đường. Đặc biệt, chị em phụ nữ không nên mang theo những trang sức đắt tiền và treo túi xách hớ hênh khi điều khiển xe máy, vô tình tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng xấu gây án.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo