Cướp xe của… chủ nợ

Thứ bảy, 20/05/2023 07:54
Nguyễn Tiến Đại (29 tuổi, trú xã Đạ Kho, H. Đạ Tẻh, Lâm Đồng) có nợ chị Trần Thị Hồng Lê (trú thị trấn Mađaguôi, H. Đạ Huoai, Lâm Đồng) 2 triệu đồng nhưng dây dưa không chịu trả.
Nguyễn Tiến Đại và Nguyễn Hùng Dương tại phiên tòa.
Nguyễn Tiến Đại và Nguyễn Hùng Dương tại phiên tòa.

Bực tức, chị Lê lên mạng xã hội “cà khịa” việc Đại nợ tiền không trả. Biết tin, Đại rủ em ruột là Nguyễn Hùng Dương (23 tuổi) hẹn gặp chị Lê. Vừa “chộ mặt”, Đại và Dương dùng rựa đuổi chém chị Lê phải bỏ xe máy chạy thoát thân. Sau đó, Đại và Dương quay lại lấy xe máy của chị Lê chạy về xã Đạ Kho. Nhận tin báo, Công an huyện Đạ Huoai điều tra, bắt giữ Nguyễn Tiến Đại và Nguyễn Hùng Dương sau 1 ngày gây án. Ngày 18-5, TAND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) xét xử lưu động, tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Tiến Đại 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Hùng Dương 7 năm tù cùng về tội: “Cướp tài sản”.

L.Đ