Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 5 thuộc cấp bị tuyên tổng cộng 74 năm tù và phải bồi thường hơn 770 tỷ đồng

Thứ năm, 28/05/2026 08:35

Chiều 27-5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị, liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên tổng cộng 30 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) bị tuyên phạt 6 năm tù.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng 6 bị cáo là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Xây dựng và giám đốc doanh nghiệp bị xét xử về tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

2 bị cáo thuộc Bộ Y tế, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), Nguyễn Hữu Tuấn (1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế) bị truy tố về 2 tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”. Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (1968, Giám đốc Cty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xét xử về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Điều này khiến 2 dự án phải dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024 gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng.

Theo luận tội của Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thất thoát, lãng phí lớn tài sản của Nhà nước.Do đó, cần áp dụng bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Vụ án có tính chất đồng phạm, có nhiều nhóm tội phạm thuộc các tội danh khác nhau, các bị cáo có vị trí vai trò khác nhau, trong đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên tổng cộng 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã có nhiều sai phạm trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư, lập phương án thiết kế kiến trúc; đưa ra chủ trương vừa thi công, vừa thiết kế không đúng quy định, dẫn đến sai phạm trong việc tham mưu, đề xuất lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu, dẫn đến dự án bị đình trệ, kéo dài, gây hậu quả thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng. Ngoài ra, do bị cáo còn phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên về tội: “Nhận hối lộ”.

Đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 2 dự án bệnh viện. Với vai trò người đứng đầu ngành y tế, bị cáo Tiến đã không kiểm tra đầy đủ tính pháp lý, tính đúng đắn của hồ sơ trước khi ký phê duyệt, dẫn đến quá trình triển khai dự án phát sinh nhiều sai phạm, khiến công trình đình trệ, kéo dài. Hậu quả vụ án được xác định gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước gần 804 tỷ đồng.

Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi sai phạm và nói lời xin lỗi, bày tỏ sự hối hận vì những sai phạm dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước tại 2 dự án trên.

Xét vai trò, mức độ cũng như nguyên nhân, điều kiện và hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội: “Nhận hối lộ”; tổng hình phạt chung là 30 năm tù. Cùng bị xét xử về 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bị tuyên phạt tổng hình phạt chung là 25 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo bị xét xử về tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Kim Tiến (1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) 6 năm tù; Trần Văn Sinh 7 năm tù; Đào Xuân Sinh 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Kim Trung; Nguyễn Doãn Tú; Lê Văn Cư; Hoàng Xuân Hiệp cùng mức án 3 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Cty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc các bị cáo: Nguyễn Chiến Thắng bồi thường hơn 393 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Tuấn bồi thường hơn 223 tỷ đồng và Nguyễn Thị Kim Tiến bồi thường hơn 108 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị cáo là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, gồm: Nguyễn Doãn Tú, Trần Văn Sinh, Nguyễn Kim Trung phải liên đới bồi thường tổng cộng 46 tỷ đồng.

T.H

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù, buộc nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án

HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thất thoát, lãng phí lớn tài sản của Nhà nước.

Xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và dàn lãnh đạo Bộ Y tế

Trong quá trình triển khai Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài và gây thất thoát cho Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Vụ thất thoát tại 2 bệnh viện: Triệu tập hơn 70 tổ chức, cá nhân liên quan

Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng của Nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.