Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh cơ sở

Thứ ba, 14/03/2023 08:59
Hiện nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Định có trên 33.000 hội viên, sinh hoạt tại 180 tổ chức cơ sở Hội. Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, hội viên CCB đã tích cực tuyên truyền tới người thân trong gia đình, người dân ở các khu dân cư những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, thường xuyên đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cùng lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, người ra tù về tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều hội viên CCB tạo việc làm, giúp đỡ người sa cơ, lỡ bước; tham gia tích cực vào tổ hòa giải ở khu dân cư.
Chủ tịch Hội CCB phường Tam Quan Bắc Nguyễn Hoan (thứ 2 từ phải sang) nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định về thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Chủ tịch Hội CCB phường Tam Quan Bắc Nguyễn Hoan (thứ 2 từ phải sang) nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định về thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các CCB đã phát huy bản lĩnh người lính Cụ Hồ, có thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng về công tác phòng, chống tội phạm. Điển hình như CCB Trần Nam Trung - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố 8, phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) tích cực tham gia hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn từ cơ sở, vận động người dân lắp đặt camera an ninh đảm bảo ANTT. Hay Chủ tịch Hội CCB phường Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn) Nguyễn Hoan nhiều lần phát hiện đối tượng trộm cắp, ngăn chặn đánh nhau ở địa phương.

Một trong những kết quả nổi bật của tổ chức hội CCB là xây dựng các mô hình hiệu quả trong giữ gìn ANTT ở cơ sở. Đáng chú ý, mô hình “CCB tham gia giữ gìn ANTT, trợ giúp cứu hộ, cứu nạn giao thông” của Chi hội CCB khu phố 8, phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) đã vận động lắp 10 camera an ninh tại khu phố. Từ đó, các hội viên thuận lợi hơn trong việc nắm tình hình, cung cấp cho lực lượng CA nhiều tin có giá trị về hoạt động của tội phạm. Bên cạnh đó, các CCB còn tham gia hiệu quả trong cứu nạn, cứu hộ nhiều vụ TNGT xảy ra trên địa bàn, nhất là đoạn đèo Cù Mông.

Hay như mô hình “CCB tự quản về ANTT” của Hội CCB xã Nhơn Phong (thị xã An Nhơn). Các hội viên đã phối hợp với Công an xã, các chi bộ thôn khảo sát, nắm tình hình nhân, hộ khẩu, phân loại đối tượng, đặc biệt là đối tượng chậm tiến, thường vi phạm pháp luật để phân công đảng viên, hội viên theo dõi, động viên, giúp đỡ.

Trong năm 2022, các mô hình của hội CCB đã cung cấp hơn 100 tin liên quan đến ANTT, trong đó có nhiều tin giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá các vụ án. CCB là lực lượng nòng cốt trong các tổ hòa giải ở cơ sở, tham gia hòa giải thành công 62 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Bên cạnh đó, các hội viên CCB còn phối hợp với lực lượng CA thực hiện 214 lượt tuần tra đêm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giáo dục, cảm hóa 44 đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

T.LONG