Cựu chủ tịch Hội Nông dân “ôm” hơn 1 tỷ đồng cờ bạc rồi trốn ra nước ngoài

Thứ sáu, 26/07/2024 07:37

Sau khi bán phân bón thu được hơn 1 tỷ đồng, Nguyễn Đức Thanh đem “nướng” vào lô đề và thua sạch. Sợ hành vi của mình bại lộ, Thanh dùng giấy tờ giả trốn ra nước ngoài. Ngày 23-7, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Thanh (1963, trú xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc, Nghệ An) về tội: “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Thời điểm phạm tội, Nguyễn Đức Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Thạch.

Bị cáo Nguyễn Đức Thanh tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Đức Thanh tại tòa.

Theo nội dung vụ án, năm 2011, dù không được giao nhiệm vụ cung ứng phân bón cho nông dân phục vụ sản xuất nhưng Thanh vẫn lấy danh nghĩa Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Thạc ký hợp đồng cung ứng phân bón với Doanh nghiệp tư nhân T.Đ theo hình thức trả chậm. Tức là cung ứng cho nông dân sản xuất vụ mùa, sau khi thu hoạch mới thu tiền để trả lại cho đơn vị cung ứng.

Nguyễn Đức Thanh đã ký với doanh nghiệp T.Đ cung ứng 224,75 tấn phân bón, bao gồm phân NPK và phân Lân, tương ứng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Sau khi nhận phân bón của công ty, Thanh đã bán cho các cá nhân và cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Số tiền thu được, Thanh không trả lại cho doanh nghiệp mà “nướng” vào lô đề rồi thua sạch. Năm 2013, Nguyễn Đức Thanh sử dụng giấy tờ giả để bỏ trốn sang nước ngoài. Ngày 2-12-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Thanh. Đến ngày 21-1-2024, khi Thanh về Việt Nam đã bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã sau 11 năm bỏ trốn.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nhận do “vướng” vào lô đề, bài bạc dẫn đến nợ nần nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Lúc này bị cáo là Chủ tịch Hội Nông dân xã, dù không được giao nhiệm vụ cung ứng phân bón cho nông dân sản xuất vụ Đông Xuân năm 2011-2012 nhưng nắm được vấn đề này, bị cáo đã ký hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân T.Đ với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo cũng khai nhận, số phân bón lấy về đã có một số hộ dân lấy về sử dụng và đưa tiền, bị cáo cũng đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài ra, bị cáo Thanh còn bán cho một số cá nhân và cửa hàng vật tư trên địa bàn với giá rẻ hơn thị trường. Sau khi bán phân bón thu số tiền hơn 1 tỷ đồng, Thanh tiếp tục “nướng” vào lô đề với mong muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, càng gỡ lại càng thua. Vì lo sợ bị phát hiện nên bị cáo đã trốn sang nước ngoài. Cũng theo bị cáo này, quá trình trốn và làm việc tại nước ngoài, Thanh bị đau thận phải phẫu thuật. Tuy nhiên, do chi phí ở nước ngoài cao và thủ tục khó khăn nên Thanh đã trốn về Việt Nam để thực hiện ca mổ. Sau khi trở về, Thanh lo sợ bị phát hiện nên không dám về nhà và cũng chỉ liên lạc với người thân qua điện thoại 1 lần. Thanh bị bắt sau một tháng về nước.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Thanh tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt do tuổi đã cao, sức yếu. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội Nông dân xã Nghi Thạch, gây hậu quả thiệt hại cho người khác, gây dư luận xấu trong nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Thanh 13 năm tù; buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền còn lại cho bị hại.

DƯƠNG HÓA