Cứu hộ thành công cá thể gấu nuôi nhốt hơn 25 năm ở Đà Nẵng
Một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 25 năm tại TP Đà Nẵng đã được cứu hộ thành công và đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) để chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Với thành công này, TP Đà Nẵng trở thành tỉnh, thành thứ 22 không còn gấu nuôi nhốt trên cả nước - một bước tiến tích cực cho hành trình chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Việt Nam.
Trước đó ngày 2-2, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) và Vườn Quốc gia Bạch Mã tổ chức cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa cái có tên Misa, nặng khoảng 120kg, đã nuôi nhốt trên 25 năm trong khuôn viên của một doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng. Cá thể này đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam gắn chip điện tử, kiểm tra hồ sơ và theo dõi định kỳ theo quy định.
Sau quá trình tuyên truyền, vận động của Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan, doanh nghiệp trên đã chủ động tìm hiểu, trực tiếp thăm cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam để hoàn toàn yên tâm thực hiện việc chuyển giao tự nguyện cá thể gấu. Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố đã phối hợp Tổ chức Động vật Châu Á và Vườn Quốc gia Bạch Mã nhanh chóng triển khai các thủ tục pháp lý và phương án kỹ thuật, bảo đảm việc cứu hộ cá thể gấu Misa được thực hiện an toàn, đúng quy trình và trong thời gian sớm nhất.
Theo Tổ chức Động vật châu Á, quá trình cứu hộ gấu Misa đã diễn ra rất khẩn trương và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do cửa chuồng nuôi không phù hợp cho việc ghép lồng cứu hộ, các chuyên gia thú y đã thực hiện gây mê để kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ gấu di chuyển sang lồng chuyên dụng. Kết quả khám sơ bộ cho thấy Misa đáp ứng thuốc tốt và có thể trạng tổng thể tương đối ổn định, đủ điều kiện để vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã.
Bác sĩ Lê Xuân Thái - Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, người trực tiếp khám cứu hộ gấu Misa chia sẻ: Chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề sức khỏe cần được chăm sóc chuyên sâu, như: tình trạng răng lợi, tổn thương các chi… Những vấn đề này sẽ được kiểm tra kỹ hơn khi về tới Trung tâm. Ngay khi về tới Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, gấu sẽ được cách ly theo dõi trong thời gian 30 ngày trước khi tiến hành ghép nhóm và hòa nhập môi trường bán tự nhiên.
Được biết, đây là cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trên phạm vi cả nước trong năm 2026, đánh dấu khởi đầu tích cực cho công tác cứu hộ gấu trong năm mới. Thành công này đã giúp TP Đà Nẵng trở thành tỉnh, thành thứ 22 không còn gấu nuôi nhốt trên cả nước. Đây này là niềm vui chung của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam và Tổ chức Động vật châu Á, đồng thời thể hiện những bước tiến cụ thể trong mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam, đưa các cá thể gấu về sinh sống an toàn trong các khu bán tự nhiên đạt chuẩn quốc tế.
Theo số liệu của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Việt Nam, sau khi cá thể gấu Misa được cứu hộ, trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện chỉ còn gấu đang được nuôi trong mô hình bán hoang dã tại một khu du lịch. Tính đến nay, Tổ chức Động vật châu Á đã cứu hộ tổng cộng 291 cá thể gấu tại Việt Nam. Hiện có 13 cá thể gấu đang được chăm sóc và nuôi dưỡng trong các khu bán tự nhiên tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã. Riêng năm 2025, tổ chức đã tiếp nhận 8 cá thể gấu từ các hộ nuôi trên cả nước theo hình thức chuyển giao tự nguyện.
Hiện nay, Việt Nam vẫn còn trên 150 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt ở 12 tỉnh, thành trong nước. Tổ chức Động vật châu Á khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm đẩy mạnh công tác cứu hộ, tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu, góp phần bảo tồn động vật hoang dã và thực hiện các cam kết quốc gia về bảo tồn và đa dạng sinh học.
Lê Hải









