Cựu thư ký tòa án đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng

Thứ bảy, 27/06/2026 10:00

Dù không có thẩm quyền giải quyết các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài nhưng Đào Quang Sáng vẫn đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại. Bằng các thủ đoạn đó, Sáng đã lừa chiếm hơn 19,1 tỷ đồng để trả nợ, đánh bạc qua mạng và tiêu xài hết.

Bị cáo Đào Quang Sáng tại tòa.
Bị cáo Đào Quang Sáng tại tòa.

Ngày 25-6, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Quang Sáng (1989, trú xã Hưng Thành, Nghệ An) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, dù biết TAND huyện Yên Thành (cũ) không có thẩm quyền giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài nhưng do cần tiền tiêu xài và lợi dụng vị trí công việc là thư ký tòa án TAND huyện Yên Thành (cũ), Đào Quang Sáng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh V.C.B. (1989, trú tỉnh Đồng Nai).

Sáng đưa ra thông tin gian dối rằng, cơ quan mình có thể giải quyết các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài nhưng cần phải bỏ ra nhiều tiền. Để bị hại tin tưởng, Sáng tự tạo các tài khoản Zalo giả vờ nhắn tin giải quyết ly hôn, số vụ yêu cầu ly hôn, số tiền để chia lợi nhuận và đưa ra các vướng mắc cần tiền để giải quyết.

Với thủ đoạn này, từ ngày 17-10-2024 đến ngày 10-2-2025, anh V.C.B. đã dùng tài khoản của mình và tài khoản của người khác chuyển tiền cho Sáng 90 lần với tổng số tiền hơn 19,1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của anh B., Sáng không giải quyết được các yêu cầu như đã cam kết. Số tiền chiếm đoạt được, Sáng dùng một phần để trả nợ cho các khoản vay trước đó, phần còn lại sử dụng để đánh bạc qua mạng và tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi biết bị Sáng lừa đảo chiểm đoạt tiền, anh B. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Đào Quang Sáng bị bắt tạm giam từ ngày 17-7-2025.

Tại phiên tòa, bị cáo Sáng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình. Bị cáo khai nhận, do dính vào nợ nần và cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng nên đã lợi dụng lòng tin của bị hại, đưa ra các thông tin gian dối vượt ngoài thẩm quyền của mình để đạt được mục đích. Sáng cũng nhận thức được hành vi sai trái của mình, bày tỏ sự ân hận về hành vi của bản thân và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội, đồng thời làm việc kiếm tiền trả lại cho bị hại.

Quá trình xét xử, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Sáng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tác động xấu đến tình hình trật tự xã hội. Bị cáo lợi dụng lòng tin của người bị hại bằng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin không đúng sự thật để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, chiếm đoạt tài sản của người khác với giá trị đặc biệt lớn. Bị cáo Sáng phải chịu tình tiết tăng nặng, phạm tội 2 lần trở lên.

Căn cứ vào hành vi phạm tội, tính chất, mức độ của bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Đào Quang Sáng tù chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; buộc hoàn trả lại số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt cho bị hại.

DƯƠNG HÓA