Đà Nẵng cần nỗ lực hiện thực hóa Nghị quyết 43

Thứ tư, 24/11/2021 18:14

Sáng 23-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV Nguyễn Thị Kim Thúy; Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường; Phó Giám đốc Công an thành phố Trần Đình Chung và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Ông Võ Văn Thưởng trao đổi với các cử tri.

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và hơn 500 cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Quyết liệt hơn trong kiểm soát dịch bệnh

Tại hội nghị, 17 cử tri đại diện cho cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đánh giá cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thành phố trong việc quyết tâm cao phòng, chống dịch, qua đó từng bước kiểm soát dịch bệnh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Các cử tri nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sai phạm đất đai xảy ra ở Đà Nẵng, công tác phòng, chống tham nhũng, các chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng do COVID-19. Cử tri P. Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), ông Mai Hùng đã đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch đối với những người giấu bệnh, đi về không khai báo hoặc khai báo không thành khẩn cho các cơ quan chức năng truy vết gây phát sinh dịch bệnh và khi đã xử lý cần công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe và có tính tuyên truyền cho toàn dân biết để chấp hành.

Cử tri P. Thạch Thang (quận Hải Châu), ông Nguyễn Văn Quỳnh đã nhấn mạnh đến vấn đề chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường. Ông tin tưởng rằng cử tri cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng cũng có chung nhận xét và đánh giá về công sức đóng góp của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường trong nhiều năm qua. Theo đó, việc nhận xét, đánh giá kết quả làm việc theo từng tháng, quý của cán bộ, công chức và những hoạt động chuyên trách sẽ làm tăng áp lực cho họ. Rất nhiều cán bộ đã hoàn thành nhiệm vụ với khối lượng công việc quá nhiều nhưng mức phụ cấp được hưởng chỉ là hệ số 1,14 của mức lương cơ sở. Vì vậy, ông Quỳnh kiến nghị cần có chế độ, chính sách ưu đãi hơn nữa cho những đối tượng này trong thời gian sắp đến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng.

 

Cuối năm 2022, sẽ khởi công dự án cảng Liên Chiểu

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, các đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Đình Chung, Nguyễn Duy Minh có những giải trình đối với các kiến nghị của cử tri có những vấn đề liên quan.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng  nhìn nhận, đánh giá công tác phòng chống dịch COVID -19 trên địa bàn thành công nhờ có sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ ở cơ sở. Theo ông Quảng, vấn đề giám sát người từ các địa phương đến Đà Nẵng là rất cần thiết nhưng quan trọng nhất là ý thức tự giác khai báo. "Chúng ta đang kiểm soát tốt dịch nhưng không được chủ quan vì vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại. Các địa phương xung quanh hàng ngày vẫn có số ca mắc rất lớn và việc giao thương được mở nên nguy cơ rất cao" - ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh. Ngoài ra, ông Quảng còn cho biết, Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì xét nghiệm tầm soát ở các khu vực có nguy cơ cao và phấn đấu đến tháng 12 sẽ phủ mũi vắc xin COVID-19 thứ 2 cho người dân.

Về các dự án đầu tư trọng điểm, ông Nguyễn Văn Quảng đã cho biết cảng Liên Chiểu đã có chủ trương từ Trung ương và đang triển khai. Cuối năm 2022, Đà Nẵng quyết tâm sẽ khởi công dự án cảng. Trong khi đó, dự án nhà ga đường sắt rất khó khăn, tồn tại nhiều năm, hiện đang vướng cơ chế và khó khăn trong việc tìm nhà đầu tư. Vì vậy, thành phố đang cùng với các cơ quan Trung ương tập trung tháo gỡ những khó khăn, tồn tại của các công trình dự án trước đây. Từ đó, TP sẽ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất biện pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc từ các bản án, kết luận, thanh tra về đất đai.

Về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết sắp tới sẽ triển khai sơ kết 3 năm thực hiện. Thời gian qua, để thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, thành phố xây dựng các chương trình hành động thực hiện một cách toàn diện, đồng thời phối hợp với cơ quan Trung ương ban hành các chính sách triển khai thực hiện nghị quyết, cụ thể như: tham mưu cho Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 để triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW; đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2021/NĐ-CP về xây dựng chính quyền đô thị. Ngoài ra, thành phố đề xuất và được Thủ tướng chấp nhận cho Đà Nẵng xây dựng đề án để hình thành trung tâm hành chính quốc tế quy mô khu vực. Đặc biệt, thành phố cùng các cơ quan Trung ương tập trung tháo gỡ những khó khăn, tồn tại của các công trình dự án trước đây; báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất biện pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc từ các bản án, kết luận, thanh tra về đất đai trước đây.

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

 

Phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng

Phát biểu tiếp thu ý kiến của các cử tri TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã gởi lời tri ân sâu sắc đến các cử tri, những ý kiến mà các cử tri đưa ra đã rất thẳng thắn thể hiện cái trách nhiệm cao đối với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đối với sự phát triển của TP Đà Nẵng. Đồng thời, ông cũng nêu ra vấn đề liên quan tới sự phát triển của thành phố rất được sự quan tâm của Bộ chính trị, đặc biệt là nghị quyết 43 về xây dựng phát triển Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong nghị quyết này đã nêu ra những quan điểm mục tiêu chỉ tiêu giải pháp rất là quan trọng cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của thành phố, để thực hiện đầy đủ nghị quyết 43 thì phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chu đáo.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. 

Bên cạnh đó, trong quá trình phát triển, theo phản ánh của cử tri, thời gian vừa qua, thành tích của Đà Nẵng đã đạt được rất lớn nhưng cũng có những thiếu sót khuyết điểm sai lầm. Để khắc phục và tháo gỡ, Đà Nẵng phải thực sự kiên trì tích cực và phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, dựa vào kinh nghiệm xử lý ở các địa phương khác có vấn đề tương tự hoặc xử lý điểm ở Đà Nẵng để cho các địa phương khác học tập.

Riêng đối với công tác phòng chống tham nhũng, đây là vấn đề mà Đảng rất quan tâm, có tác động rất mạnh mẽ, có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của Đảng, của Nhà nước và chế độ đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. “Vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được nâng tầm cao hơn, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực Ngay sau đại hội 13, công tác này cũng làm rất là tích cực, thậm chí những đồng chí vừa được bầu vào trung ương khóa 13 nhưng mà phát hiện ra sai phạm cũng kiên quyết xử lý”- ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

LÊ ANH TUẤN