Đà Nẵng chỉ đạo rà soát các dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài

Thứ bảy, 23/05/2026 08:10

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các xã, phường khẩn trương rà soát, báo cáo các dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

Nhiều dự án tại thị xã Điện Bàn cũ đang "đắp chiếu".
Lãnh đạo thành phố chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Theo đó, UBND xã, phường khẩn trương báo cáo các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; trong đó tập trung phân loại rõ các nội dung vướng mắc cần được tháo gỡ thuộc lĩnh vực về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính hoặc các nội dung khác có liên quan. Báo cáo kết quả rà soát về Sở Tài chính trước ngày 7-6-2026 để tổng hợp, tham mưu và báo cáo về UBND thành phố. Việc này nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đối với dự án kéo dài có nguy cơ gây lãng phí.

Giao văn phòng UBND thành phố phối hợp thực hiện đăng tải công khai thông tin văn bản đề nghị cung cấp thông tin các dự án, khu đất còn tồn đọng, vướng mắc, kéo dài gửi nhà đầu tư, tổ chức kinh tế. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, thông tấn báo chí để tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi.

Song song, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đã ký văn bản gửi các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế đề nghị cung cấp đầy đủ các thông tin về dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài; đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ pháp lý và các nội dung khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để phục vụ công tác tổng hợp, rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý.

Lãnh đạo thành phố lưu ý nội dung báo cáo bao gồm cả các trường hợp đã được cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Đà Nẵng xem xét, giải quyết nhưng vẫn còn tồn đọng khó khăn, vướng mắc hoặc chưa được tổng hợp, xử lý theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16.

Nhiều dự án tại thị xã Điện Bàn cũ đang "đắp chiếu".

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế trước ngày 31-5-2026. Sau thời hạn nêu trên, trường hợp nhà đầu tư, tổ chức kinh tế không có văn bản phản ánh, kiến nghị thì được xem như không có khó khăn, vướng mắc cần được thành phố tháo gỡ trong đợt rà soát lần này.

Mục đích của việc rà soát, báo cáo nhằm tạo điều kiện để tiếp tục triển khai dự án, đưa đất đai vào khai thác, sử dụng hiệu quả, hạn chế tình trạng kéo dài, lãng phí nguồn lực xã hội; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.

Tấn Việt