Đà Nẵng chính thức điều trị F0 tại nhà

Thứ hai, 03/01/2022 15:46

Sau thời gian thí điểm có hiệu quả, ngày 2-1, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, đã ban hành Kế hoạch số 6663/KH-SYT triển khai cách ly, chăm sóc, điều trị người mắc COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú trên toàn địa bàn thành phố.

Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện.

Theo đó, người mắc COVID-19 phải đúng theo đối tượng áp dụng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, tiến triển nặng và tử vong; đồng thời, địa điểm cách ly, chăm sóc, điều trị phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng quy định của Bộ Y tế và phù hợp với điều kiện thực tế tại thành phố. Người được cách ly, chăm sóc, điều trị và người ở cùng phải cam kết thực hiện đúng các quy định cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Khi người được cách ly vi phạm các quy định cách ly điều trị tại nhà hoặc có dấu hiệu diễn tiến của bệnh, phải được chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19 tập trung theo quy định.

Sở Y tế yêu cầu người mắc COVID-19 cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà/nơi lưu trú và người ở cùng được chăm sóc sức khỏe, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm đúng chỉ định chuyên môn, quản lý một cách hệ thống; được đánh giá và chuyển tuyến kịp thời khi có dấu hiệu sức khỏe bất thường.

Bên cạnh đó, mạng lưới cán bộ y tế, các lực lượng chức năng kết nối chặt chẽ, thông suốt để giám sát, theo dõi, hỗ trợ thường xuyên người mắc COVID-19 và người ở cùng nhà để xử lý các tình huống liên quan đến sức khỏe và phòng tránh lây nhiễm.

Các cơ quan y tế địa phương sau khi được hỗ trợ, hướng dẫn, có khả năng đánh giá, thăm khám, điều trị, chăm sóc và quyết định xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà/nơi lưu trú. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị y tế, các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, có tính hệ thống, kịp thời, chất lượng, đúng yêu cầu kế hoạch đề ra.

Việc triển khai kế hoạch nhằm giảm tải tại các cơ sở y tế điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 để tập trung nguồn nhân lực y tế chăm sóc những ca bệnh mắc COVID-19 có triệu chứng tại các tầng điều trị khác; đồng thời, người mắc COVID-19 cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà/nơi lưu trú và người ở cùng được quản lý, giám sát, chăm sóc, bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất tiến triển nặng và tử vong, không để lây nhiễm chéo trong gia đình và cộng đồng.

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, trong ngày Đà Nẵng ghi nhận 203 ca mắc COVID-19 gồm 6 ca cách ly tập trung, 90 ca cách ly tạm thời tại nhà, 16 ca trong khu phong tỏa và 91 ca cộng đồng.

Các ca cộng đồng được phát hiện khi đến khám, xét nghiệm tại một số cơ sở y tế như Bệnh viện 199, Bộ Công an (11 ca); Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ (1 ca); Trung tâm Y tế Q. Hải Châu (2 ca); Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu (2 ca); Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà (1 ca); trạm y tế các phường, xã (14 ca); Bệnh viện Gia đình (4 ca); Bệnh viện Hoàn Mỹ (4 ca); Bệnh viện Tâm Trí (9 ca); Bệnh viện C Đà Nẵng (1 ca); Bệnh viện Phụ sản - Nhi (1 ca); Phòng khám Ân Đức (3 ca); Phòng khám Thiện Phước (1 ca); Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (2 ca); Phòng khám Medlatec (1 ca).

Ngoài ra, trong ngày lực lượng y tế xét nghiệm, phát hiện 34 ca là tiểu thương chợ Non Nước.

166/203 ca mắc COVID-19 trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng, tập trung ở một số địa phương như Q. Ngũ Hành Sơn (53 ca), Q. Thanh Khê (28 ca), Q. Cẩm Lệ (25 ca), H. Hòa Vang (20 ca), Q. Liên Chiểu (17 ca), Q. Sơn Trà (14 ca) và Q. Hải Châu (9 ca).

Hiện TP có 378 khu vực phong tỏa với 719 hộ (3.686 nhân khẩu), duy trì 13 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 316 người. Tính từ ngày 16-10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 6.646 ca mắc COVID-19, trong đó 220 ca ngoại tỉnh.

THÀNH DANH

Bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày 2-1 cho biết: Sau khi được phát hiện, cách ly, giám sát chặt chẽ và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam đã được ra viện. Sau 2 tuần theo dõi sức khỏe, bệnh nhân K.V.H.M không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối ngày 1-1-2022. Ngày 2-1-2022, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước đó, ngày 19-12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận hành khách K.V.H.M trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam.

P.V