Đà Nẵng chủ động kịch bản chống “tát giá theo lương”

Thứ hai, 01/07/2024 09:00

Đà Nẵng đã lên kịch bản, sẵn sàng các giải pháp kiểm soát giá cả thị trường, chống việc lợi dụng tăng lương cơ sở từ 1-7 tới để tăng giá cả hàng hóa, dịch vụ. Ông Trần Văn Vũ- Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, trong những năm qua giá cả hàng hóa, dịch vụ đã tăng, làm cho cán bộ, viên chức, người lao động với mức lương đó không bù đắp, đảm bảo điều kiện cuộc sống, sinh hoạt. Vì vậy, chính sách tiền lương lần này để bù đắp trượt giá, khó khăn đó chứ không phải để người lao động có nhiều tiền lên để chi tiêu.

Đà Nẵng sẽ cử người đến các chợ để kiểm soát giá không để tình trạng lợi dụng tăng lương để tăng giá.
Đà Nẵng sẽ cử người đến các chợ để kiểm soát giá không để tình trạng lợi dụng tăng lương để tăng giá.

Với mục tiêu đó, thành phố đã chỉ đạo các ngành triển khai đồng loạt các giải pháp kiểm soát giá cả. Trong đó, trọng tâm là kiểm soát từ cơ sở như các chợ, siêu thị, cửa hàng, cửa hiệu, buộc phải niêm yết giá và thực hiện theo niêm yết. “Riêng ngành thống kê thành phố đã xây dựng kế hoạch, kể từ ngày 1-7 sẽ tung quân (14 quản lý, 32 điều tra viên) xuống các chợ, siêu thị để kiểm tra, theo dõi chặt chẽ giá cả thị trường trong 3 tháng liên tiếp. Các lực lượng khác như sở Công thương, Tài chính cũng sẽ phối hợp, triển khai kiểm soát giá. Có lực lượng xuống kiểm tra liên tục tiểu thương không dám tăng giá chứ họ ngó qua ngó lại không thấy ai lại tăng một ít, thế rồi giá lại âm thầm bị đẩy lên”- ông Vũ chia sẻ.

Ông Vũ cũng khẳng định, cho đến nay có thể khẳng định thành phố đang kiểm soát giá trong mức cho phép 2,86%.

HẢI QUỲNH