Đà Nẵng chủ động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona

Thứ năm, 30/01/2020 09:13

* Đã có 24 trường hợp xuất viện

* Gần 20 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch bệnh

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) xuất phát từ TP Vũ Hán (Trung Quốc) đang diễn biến phức tạp khi số ca bệnh liên tục tăng và đã lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cùng với cả nước, TP Đà Nẵng cũng đã quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch và thông tin rộng rãi tình hình đến người dân thành phố.

Ngày mồng 3 Tết, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì họp bàn công tác đảm bảo ANTT và phòng chống dịch.

Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống

Theo bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế từ 0 giờ ngày 25-1 (đêm giao thừa), Sở đã triển khai ngay tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả du khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Tính đến 8 giờ ngày 29-1, tại TP Đà Nẵng đang theo dõi 28 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov (10 Trung Quốc, 2 Malaysia, 16 Việt Nam). Hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định, không sốt, không ho, một vài trường hợp sốt nhẹ. Tính đến thời điểm này, đã có 52 trường hợp nghi ngờ được theo dõi tại bệnh viện, trong đó 24 trường hợp đã xuất viện. Sở Y tế đã lấy mẫu 35 trường hợp để làm xét nghiệm và có 15/15 mẫu cho kết quả âm tính với chủng mới của virus Corona. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng đã giám sát hàng ngày 21 trường hợp tại cộng đồng. Số đối tượng này đi từ nước ngoài về nhưng không phải từ các vùng đang có  dịch, khi qua cửa khẩu phát hiện có sốt nhẹ.

Song song với công tác điều trị, Sở Y tế còn thành lập các đội ứng phó nhanh về dự phòng và điều trị để kịp thời trong công tác phối hợp. Mới nhất, trong ngày 29-1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký văn bản thống nhất chủ trương về việc mua sắm các máy móc thiết bị theo đề nghị của Sở Y để chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh và tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona. Cụ thể, Đà Nẵng sẽ đầu tư 1 hệ thống ECMO, 10 máy thở, 10 monitoring theo dõi bệnh nhân, 30 bơm tiêm điện, 2 máy thở di động, 30 máy truyền dịch, 10 máy nuôi ăn, 1 máy X-Quang di động với tổng giá trị mua sắm 19,7 tỷ đồng. Ngoài ra Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị ngay Bệnh viện Phổi với đầy đủ các yếu tố cho công tác cách ly có quy mô 100 giường để phục vụ khi có số lượng bệnh nhân lớn. Địa điểm này cũng rất thuận lợi để triển khai ngay thành mô hình bệnh viện dã chiến nếu cần. Công tác chuẩn bị phòng chống dịch tại Đà Nẵng đã được lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế quan tâm, triển khai kịp thời. Theo bà Yến, Sở Y tế Đà Nẵng sẵn sàng vào cuộc với đội ngũ nhân viên y tế với hệ thống của TP Đà Nẵng với quy mô gần 10 nghìn giường bệnh sẽ đủ đáp ứng công tác phòng chống dịch trong thời gian sắp đến. Hiện nay Sở tiếp tục triển khai giám sát chặt chẽ ở cửa khẩu bằng các máy đo thân nhiệt, phối hợp với ngành Du lịch tuyên truyền ở các khách sạn để những du khách có dấu hiệu đến từ vùng dịch có triệu chứng sốt, ho thì phải đến ngay cơ sở y tế. Việc giám sát tại cộng đồng cũng được nâng cao với tinh thần cảnh giác cao độ.

Công tác giám sát du khách nhập cảnh vào Đà Nẵng được thực hiện nghiêm túc.

Quan tâm đặc biệt, đảm bảo an toàn trong các trường học

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, ngay sáng mồng 3 Tết (27-1), Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP đã chỉ đạo cuộc họp đột xuất với lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương nhằm bàn biện pháp khẩn cấp phòng ngừa dịch bệnh và đảm bảo ANTT, tạo điều kiện cho người dân an tâm đón Tết, vui xuân. Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng vừa có Công văn số 193 gửi Phòng GD&ĐT các quận, huyện, các trường, Trung tâm trực thuộc Sở và các trường ĐH ngoài công lập về việc “tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona”. Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách như sau: Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP tiến hành tổng vệ sinh trường, lớp, tiến hành khử trùng các dụng cụ nhà bếp, đồ dùng sinh hoạt cá nhân... trước khi HS-SV đi học lại sau nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Sở GD-ĐT TP đề nghị thủ trưởng các đơn vị, trường học cần lưu ý cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, HS-SV cảnh giác trước một số mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin thiếu chính xác, suy diễn, đã tạo tâm lý bất an cho nhân dân về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra... Đặc biệt, Sở đề nghị các trường học theo dõi chặt chẽ và phối hợp quản lý tốt sức khỏe HS-SV, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Bên cạnh việc tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của ngành giáo dục với ngành y tế, Sở cũng đề nghị cần huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe HS, công tác vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học, nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, HS-SV.

Xử lý nghiêm hành vi tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận

Trong khi các sở, ban, ngành thành phố nỗ lực vào cuộc phòng chống dịch từ virus Corona thì một số người đã lợi dụng mạng xã hội đăng tải những thông tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, bất an cho người dân. Từ thực tế này, cơ quan công an Đà Nẵng đã vào cuộc để xử lý theo luật định. Theo Đại tá Trần Đình Liên - Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ công an và UBND TP Đà Nẵng, những ngày qua, Công an Đà Nẵng đề ra nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh. Cụ thể là phối hợp với Cục xuất nhập cảnh Bộ công an, Bộ đội biên phòng, Sở Y tế, Hải quan giám sát chặt chẽ ngay từ đầu du khách nhập cảnh vào thành phố, phát hiện những trường hợp nghi nhiễm có thể cách li. Công an TP Đà Nẵng đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh, đảm bảo dập tắt dịch, giữ vững ANCT cũng như đảm bảo an toàn xã hội khi có tình huống xấu xảy ra. Đối với việc tung tin đồn thất thiệt trên các trang mạng xã hội gây hoang mang dư luận là những hành vi vi phạm pháp luật, cần phải được xử lý nghiêm. Theo quy định hiện hành, những hành vi chia sẻ thông tin không đúng sự thật gây hậu quả xấu thì có thể phạt vi phạm hành chính, thậm chí xử lý hình sự. Công an TP khuyến cáo người dân nên tiếp cận thông tin chính thống từ báo chí, các cổng thông tin điện tử của các bộ ban ngành, UBND các cấp. Không chia sẻ thông tin không chính thống gây hoang mang dư luận. Cung cấp thông tin về những người có hành vi lan truyền những thông tin không đúng sự thật để cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định pháp luật.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau để phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

1. Sử dụng khẩu trang đúng cách.

2. Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt/ho. Khi bắt buộc tiếp xúc người bệnh, người dân phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc.

3. Rửa tay thường xuyên với xà phòng , nước sạch hoặc các loại rửa tay có chất cồn. Nơi ở thông thoáng, thường xuyên lau sàn nhà, tay vịn cầu thang bằng chất tẩy rửa.

4. Chỉ sử dụng thực phẩm nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm.

5. Tránh tiếp xúc quá gần với các động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết.

6. Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bị bệnh, sốt.

7. Nếu có các triệu chứng ho, sốt... tránh đi lại đến nơi đông người. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.