Đà Nẵng chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế cải cách tư pháp và cải thiện môi trường đầu tư

Thứ năm, 24/07/2025 07:10

Chiều 23-7, tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì hội thảo trao đổi, lấy ý kiến đối với kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội thảo.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, TP Đà Nẵng luôn xác định việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của TP.

Nổi bật là các cơ chế trong đầu tư, tài chính, đất đai, đặc biệt là phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính; qua đó đã giúp cho Đà Nẵng có bước phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng trong thời gian gần đây trên 10%, tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật, các kết luận thanh tra, bản án để kiên trì báo cáo, tham mưu cho Chính phủ, Bộ Chính trị trong việc vừa giải quyết các tồn tại, vướng mắc để khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực mới cho sự phát triển.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, qua thực tiễn của Đà Nẵng cho thấy, vấn đề xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật trong tình hình mới là yêu cầu cấp bách.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao những nội dung tham mưu của Bộ Tư pháp trong thời gian qua đối với Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội về các thể chế đột phá trong xây dựng pháp luật và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các quy định pháp luật bằng nhiều hình thức như: một luật sửa nhiều luật, xây dựng các nghị quyết đặc thù của Quốc hội, nhất là phân cấp, phân quyền trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết ngay các vấn đề thực tiễn phát sinh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống pháp luật nước ta từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, cơ bản bao quát đầy đủ các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và thi hành pháp luật còn có những hạn chế, bất cập; một số chủ trương, định hướng của Đảng chưa được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ; tư duy xây dựng pháp luật trong một số lĩnh vực còn thiên về quản lý; chất lượng pháp luật chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, còn có những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, chưa rõ ràng, cản trở việc thực thi, không thuận lợi cho việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút và khơi thông nguồn lực đầu tư.

Cùng với đó, thủ tục hành chính còn rườm rà; tổ chức thực thi pháp luật vẫn là khâu yếu; thiếu cơ chế phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; chậm nghiên cứu, ban hành chính sách, pháp luật điều chỉnh những vấn đề mới, chưa tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, đề xuất tại hội thảo này, các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, khẩn trương hoàn thiện kết quả cho ý kiến đối với kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của mình.

Đồng thời, chủ động thực hiện việc xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời theo quy định, nhất là đối với các quy định cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đ.N