Đà Nẵng chưa có chủ trương di dời Trung tâm Hành chính
Ngày 23-7, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm đến rất nhiều vấn đề “nóng” của thành phố trong thời gian qua như tiến độ tháo gỡ vướng mắc các dự án để khơi thông nguồn lực, xử lý rác thải và ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông, tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau sáp nhập... Cơ quan chức năng cũng chính thức phản hồi thông tin có hay không việc di dời Trung tâm Hành chính.
Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã thông tin về những ý kiến liên quan đến đề xuất di dời Trung tâm Hành chính thành phố về phía Nam.
Ông Tuấn cho hay, trước các ý kiến, phản biện của dư luận và giới chuyên gia, TP Đà Nẵng luôn ghi nhận với tinh thần cầu thị. Đặc biệt, Sở Xây dựng và UBND TP trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học được nêu tại các hội thảo trong thời gian qua. Việc di dời Trung tâm Hành chính là chủ trương có tác động rất lớn đến cấu trúc kinh tế- xã hội cũng như đời sống người dân. Vì vậy, nếu được nghiên cứu, đề án này phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển dài hạn của Đà Nẵng, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung đã được phê duyệt, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố về hạ tầng, nguồn lực đầu tư, tổ chức giao thông và những tác động có thể phát sinh. Đến thời điểm hiện nay, ý tưởng di dời Trung tâm Hành chính mới chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu, đề xuất của các chuyên gia tại hội thảo. Trước khi có bất kỳ định hướng hay quyết sách nào, thành phố sẽ thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, bao gồm lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương và người dân. “Đến thời điểm này, thành phố chưa có bất kỳ chủ trương hay quyết định chính thức nào liên quan đến việc di dời Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng", ông Tuấn cho biết.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng thông tin thêm, hiện TP Đà Nẵng đang triển khai điều chỉnh Quy hoạch chung. Sau khi lấy ý kiến các sở, ngành và các bộ, ngành Trung ương, nếu có những nội dung cần điều chỉnh sẽ được công bố công khai và thực hiện đúng trình tự, thủ tục lấy ý kiến theo quy định. Trong đó, nếu có nội dung liên quan đến việc di dời Trung tâm Hành chính thì cũng sẽ được xem xét theo đúng quy trình trong thời gian tới. Các thông tin này cũng cần cơ quan báo chí phối hợp phản ánh chính xác, khách quan, tránh lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố.
Đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc 354 dự án
Về tiến độ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trên lĩnh vực đất đai, bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua, Sở tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với 354 dự án. Thành phố tập trung triển khai các bước theo đúng quy định, xem xét từng dự án một. Ngay bản thân Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng phân công trách nhiệm cho từng lãnh đạo sở, từng chuyên viên để rà soát, tham mưu cụ thể. Đối với các nhà đầu tư chậm triển khai hoặc không đủ năng lực thì cũng sẽ đề xuất hướng xử lý phù hợp.
Liên quan đến nhiệm vụ này, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Bình cũng thông tin thêm, có nhiều công trình dự án phải họp đến lần thứ ba mới bàn được giải pháp tháo gỡ. Nguyên nhân là có những thay đổi về mặt pháp lý, thay đổi về chủ đầu tư và nhiều vấn đề liên quan dẫn đến những khó khăn trong việc tái khởi động. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tích cực tham mưu UBND TP trình Trung ương giải pháp tháo gỡ. “Tỷ lệ giải quyết các dự án tồn đọng theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 là trên 95%. Hiện nay đã có phương án cho 206 dự án trong tổng số 354 dự án tồn đọng”, ông Bình cho biết.
Đối với lĩnh vực môi trường và xử lý rác thải, bà Vũ Thị Bích Hậu cho biết thời gian qua có những tồn tại trong công tác thu gom và xử lý rác sinh hoạt, rác xây dựng. Thành phố đang đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải và tái chế cũng như hoàn thiện hạ tầng môi trường, tiếp tục hoàn thiện đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” theo hướng xanh và bền vững.
Giai đoạn 2026-2030 triển khai 44 dự án nhà ở xã hội với gần 40 nghìn căn
Liên quan đến chủ trương, chính sách nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội trên địa bàn TP, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Tuấn cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng đã hoàn thành 9 dự án với 6.352 căn, đạt tỷ lệ 104% chỉ tiêu (theo đề án giai đoạn 2021-2025 là 6.121 căn). Riêng trong năm 2025, hoàn thành 5 dự án với 2.907 căn, đạt tỷ lệ 108% chỉ tiêu.
Tính từ thời điểm sau hợp nhất đến nay, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư mới 2 dự án với 1.259 căn, khởi công 3 dự án với 3.266 căn; Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chấp thuận 1 dự án với 684 căn. Giai đoạn 2026-2030 đã và đang triển khai thủ tục 44 dự án, với khoảng 39.541 căn (bằng khoảng 150% chỉ tiêu được giao). Trong đó 1 dự án với khoảng 568 căn đã hoàn thành, 24 dự án với khoảng 21.563 căn đã chấp thuận chủ trương đầu tư. Năm 2026 đã chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư mới 8 dự án với khoảng 5.872 căn. Trong 6 tháng cuối năm 2026, dự kiến TP sẽ khởi công 8 dự án với khoảng 4.879 căn.
Ông Tuấn cũng cho biết, thành phố đang giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, bố trí cho thuê đối với 10.794 căn hộ chung cư và 1.874 phòng ký túc xá sinh viên, chiếm tỷ lệ khoảng 70% nhà ở xã hội thuộc tài sản công bố trí cho thuê của cả nước.
Công Khanh

