Đà Nẵng chuẩn bị khởi công 5 trường nội trú tại các xã biên giới vào đầu tháng 11
Sáng 27-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành và lãnh đạo các xã biên giới Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn và A Vương để rà soát công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới.
Thực hiện Thông báo Kết luận số 81 ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Đà Nẵng triển khai xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại khu vực biên giới trong năm 2025, với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Các công trình có quy mô 141 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 4.800 học sinh, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Theo kế hoạch, các Trường Phổ thông nội trú, bán trú tiểu học (PTNT-BT TH) và THCS tại các xã A Vương và Hùng Sơn được xây dựng với quy mô 30 lớp, 1.000 học sinh mỗi trường. Trong khi đó, các trường tại các xã biên giới Đắc Pring, La Êê, La Dêê có quy mô 17 lớp, 600 học sinh/trường.
Ngày 16-10, UBND thành phố đã khởi công Dự án Trường PTNT-BT TH và THCS xã Tây Giang, công trình đầu tiên trong nhóm dự án này. Đầu tháng 11, thành phố sẽ tiếp tục khởi công 5 trường còn lại: ngày 1-11 khởi công các trường tại các xã A Vương, Hùng Sơn, La Êê và La Dêê; ngày 2-11 khởi công trường tại xã Đắc Pring.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai xây dựng hệ thống trường nội trú cho các xã biên giới là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời mở ra cơ hội cho Đà Nẵng đầu tư đồng bộ về hạ tầng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng học tập và đời sống của con em các dân tộc thiểu số.
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tổ chức lễ khởi công bảo đảm trang trọng, đúng tiến độ; đồng thời chú trọng công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phương án tổ chức trong điều kiện thời tiết mưa bão có thể diễn biến phức tạp.
Thanh Hoa
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Chủ nhân Nobel Vật lý 2010: Việt Nam viết nên hành trình 5 năm kỳ diệu cùng Giải thưởng VinFuture
Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm 2 Ủy ban và phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng
Bắt đầu phiên khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Đà Nẵng dự kiến hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
“Kỳ lân Châu Á” có còn tồn tại?









