BAN CHỈ ĐẠO T.Ư VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG LÀM VIỆC VỚI THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG:

Đà Nẵng có nhiều sáng kiến, cách làm hay, hạn chế tiêu cực, tham nhũng

Thứ tư, 19/08/2015 09:36

(Cadn.com.vn) - Chiều 18-8, Đoàn công tác số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND làm Trưởng đoàn đã có chương trình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh  Thành ủy Đà Nẵng đã chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, chu đáo về nội dung, tài liệu và thực tế, phục vụ tốt công tác kiểm tra của đoàn. Sau hơn 1 tháng làm việc tại Đà Nẵng, đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại 7 đơn vị, địa phương của TP.

Thay mặt đoàn công tác, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư, Phó trưởng đoàn Phạm Anh Tuấn trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại TP Đà Nẵng. Theo đó, với quyết tâm đẩy mạnh PCTN, những năm qua, TP Đà Nẵng đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách hợp lòng dân, như: Chủ trương khai thác quỹ đất để phát triển cơ sở hạ tầng; Chương trình thành phố "5 không", "3 có"; Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ngoài tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về "5 xây, 3 chống" trong việc tập trung cải cách công vụ về văn hóa, văn minh giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh các hoạt động quản lý Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra và PCTN... Thành phố đã ban hành nhiều quy định quản lý về KT-XH, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, giúp hạn chế việc lợi dụng các kẽ hở pháp luật để thực hiện hành vi tham nhũng.

Năm 2013 thành phố có 100% đơn vị và cán bộ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, năm 2014 có 99,9% đơn vị và cán bộ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch về thủ tục, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, giảm phiền hà, tiêu cực cho tổ chức và công dân; thông tin về tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các cơ quan chức năng được công khai. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Đã tiến hành 72 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 151 đơn vị; tổ chức 32 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội; phát hiện sai phạm về kinh tế kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 7,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiếp nhận, xử lý hàng trăm tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế; phát hiện, khởi tố, thu hồi tài sản tham nhũng trị giá 1,3 tỷ đồng...  Qua đó, góp phần ổn định tình hình ANTT, cải thiện và nâng cao đời sống người dân, tạo được niềm tin và sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và phát triển Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại.

Nhiều sáng kiến, cách làm hay

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Đà Nẵng là địa phương có nhiều sáng kiến, cách làm hay giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hạn chế tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Ban Thường vụ Thành ủy luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Các cơ quan chức năng thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng nội dung các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN với nhiều hình thức phong phú, thiết thực; đưa nhiều tin, bài về gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh PCTN; đồng thời phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng. Đối với những vấn đề được các thành viên trong đoàn kiểm tra đề nghị thành phố cần rà soát, đánh giá, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác PCTN. Các cơ quan chức năng của thành phố cần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác PCTN; đưa nội dung PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Thành ủy để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong công tác PCTN. Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo xử lý nghiêm minh, dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế mà dư luận xã hội quan tâm. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị cần đưa nội dung PCTN vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 để triển khai có hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo.

K.T