Đà Nẵng đã sẵn sàng cho APEC

Thứ năm, 28/09/2017 07:30

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa Tuần lễ Cấp cao (TLCC) APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 10 ngàn quan khách quốc tế  tới từ 21 nền kinh tế. Sự kiện này sẽ đem đến cơ hội cụ thể nào cho TP? Công tác chuẩn bị tới thời điểm này ra sao? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo  Thường trực APEC Đà Nẵng xung quanh những vấn đề này.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

P.V: Xin ông đánh giá chung về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của Đà Nẵng phục vụ TLCC APEC 2017 hiện nay ra sao?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Đà Nẵng được lựa chọn diễn ra sự kiện quan trọng nhất của APEC 2017, đó là TLCC APEC từ ngày 6 đến 11-11. Nhiệm vụ chính của TP là chuẩn bị cơ sở vật chất, trong đó có các công trình đầu tư bằng vốn ngân sách và các công trình xã hội hóa. Về công trình vốn ngân sách, hiện Trung tâm báo chí (cải tạo từ Trung tâm hội chợ triển lãm) đã cơ bản hoàn thành. Đây là công trình quan trọng phục vụ cho hàng ngàn phóng viên trong nước, quốc tế, trong đó có các hãng thông tấn, truyền hình nổi tiếng của thế giới. Công trình này được đặt ra với yêu cầu nghiêm ngặt từ vị trí thuận lợi để tới các sự kiện chính, diện tích rộng, hạ tầng kỹ thuật viễn thông hiện đại, cung cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện. Do phóng viên đến từ các nền kinh tế có múi giờ khác nhau, có thể ban đêm ở Việt Nam nhưng đang là ban ngày bên nước họ, vì thế Trung tâm báo chí với các thiết bị hiện đại phải hoạt động 24/24 giờ. Cung thể thao Tiên Sơn được cải tạo phục vụ Gala Diner dự phòng cho Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp hiện cũng cơ bản hoàn thành. Việc chỉnh trang 21 tuyến đường trọng yếu kết nối các địa điểm diễn ra TLCC từ vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh, cảnh quan hiện cũng cơ bản hoàn thành, đang tập trung vào phần chi tiết. Bên cạnh đó, TP cũng mở một số đợt ra quân, yêu cầu các quận, huyện đặc biệt là Hải Châu, Sơn Trà , Ngũ Hành Sơn tập trung dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị, cảnh quan. Ví dụ tuyến đường ven biển là tuyến đường chính thì yêu cầu các tổ chức cá nhân sửa chữa, chỉnh trang lại các công trình của mình, dọn dẹp vỉa hè đảm bảo mỹ quan.

Về các công trình xã hội hóa tới thời điểm này đã hoàn thành phần chính, đang tiếp tục phần chi tiết, và kết thúc vào ngày 30-9. Cụ thể, công trình InterContinental, là công trình quan trọng nhất, diễn ra sự kiện quan trọng nhất của TLCC, nơi gặp gỡ của lãnh đạo 21 nền kinh tế thời điểm này đã hoàn tất các hạng mục, kể cả các chi tiết nhỏ nhất. Tương tự là công trình Ariyana (Furama) nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp với hơn 1.000 Tổng giám đốc các doanh nghiệp hàng đầu thế giới được xây dựng mới hoàn toàn hiện đã hoàn tất. Đặc biệt, công trình tổ hợp khách sạn Sheraton nơi diễn ra Gala Diner của TLCC, một sự kiện quan trọng được chú ý đặc biệt bởi vì nó thể hiện văn hóa, sự trọng thị của nước chủ nhà. Hiện công trình này không chỉ hoàn thiện trung tâm hội nghị mà cả các chuỗi khách sạn cũng tương đối hoàn chỉnh. Công trình quan trọng cuối cùng trong phần xã hội hóa là vườn tượng APEC bên cạnh Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Hiện hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện, ngày 28-9 này bắt đầu đợt lắp tượng đầu tiên. Có tổng cộng 19 nền kinh tế đã gửi tượng và cam kết gửi tượng. Tại đây, phu quân, phu nhân của lãnh đạo các nền kinh tế sau khi tham quan Cổ viện Chàm sẽ tiến hành trồng cây lưu niệm. Vườn tượng là sản phẩm của APEC để lại cho TP, ngoài đánh dấu sự kiện quan trọng này, còn là địa điểm du lịch, thăm viếng của người dân, du khách.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác dọn dẹp các lô đất trống tạo cảnh quan phục vụ tuần lễ cấp cao APEC.   Ảnh: HẢI HẬU

P.V: Ngoài phần hạ tầng thì các vấn đề an ninh, y tế, tuyên truyền hiện được chuẩn bị đến đâu thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Về an ninh, y tế, tuyên truyền do Trung ương chủ trì, Đà Nẵng chỉ phối hợp thực hiện. Công tác phối hợp đang diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc. Về phía TP cũng đã tổ chức tuyên truyền bề nổi bằng băng rôn, phướn còn cái quan trọng hơn là thái độ thân thiện, nồng hậu của người dân. Vừa rồi Sở Du lịch có phát động xây dựng Nụ cười Đà Nẵng, để mỗi người dân là một đại sứ văn hóa, du lịch, tạo ấn tượng, thiện cảm tốt cho quan khách. APEC là dịp để TP tận dụng tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về tinh thần, thái độ với du khách, bè bạn, và sẽ tiếp tục duy trì, giữ mãi “nụ cười” ấy kể cả sau APEC.

P.V: Thưa ông, điều lo lắng nhất hiện nay trong công tác tổ chức TLCC là gì?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Cái chúng tôi lo lắng là thời tiết, vì vào giữa tháng 11 rất thất thường. Mặc dù các hoạt động chính chủ yếu diễn ra trong các công trình kiên cố, không bị tác động bởi thời tiết, tuy vậy vẫn có một số hoạt động ngoài trời. Hiện nay chúng tôi đã có các phương án phòng chống thiên tai cũng như các phương án dự phòng, để nếu xảy ra tình huống thời tiết sẽ có sự chủ động. Nhìn chung đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ chờ các đợt sơ duyệt, tiền trạm để bổ sung, đảm bảo không có sai sót nhỏ nhất đã được lường.

P.V: Dự kiến có bao nhiêu quan khách sẽ tới Đà Nẵng trong TLCC và việc ăn ở, đi lại được bố trí thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Theo thông tin từ thư ký của Ủy ban APEC Quốc gia thì dự kiến có hơn 10 ngàn người sẽ tới Đà Nẵng trong TLCC APEC. Chúng ta bố trí khách sạn cho các đoàn, tuy nhiên việc đặt phòng, thỏa thuận giá cả do các đoàn làm việc trực tiếp với các khách sạn, phía chủ nhà chỉ đài thọ một số ít, mỗi nền kinh tế vài phòng. Việc ăn ở của các phóng viên báo chí quốc tế cũng tự túc, nhưng chúng ta đứng ra làm đầu mối kết nối họ với các khách sạn. Đội ngũ phóng viên quốc tế rất quan tâm vấn đề lưu trú, họ yêu cầu các khách sạn từ 4 sao trở lên, có các phòng chức năng lớn như hội trường, hệ thống viễn thông băng thông rộng để họ có thể mời các trưởng đoàn của mình tới thực hiện ghi hình, truyền hình trực tiếp về nước họ. Riêng phần di chuyển của phóng viên quốc tế tới các địa điểm diễn ra các hoạt động chính sẽ được bố trí xe đưa đón. Vấn đề an ninh tại nơi lưu trú cũng như an toàn thực phẩm phục vụ các đoàn quan khách được kiểm soát chặt chẽ, đều đã có phương án chi tiết.

P.V: Với các doanh nghiệp Đà Nẵng họ có thể tìm kiếm được cơ hội gì từ TLCC thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: TP sẽ tạo điều kiện hết sức để các DN cùng với lãnh đạo TP có thể tiếp xúc với Tổng giám đốc của các tập đoàn đa quốc gia. Chúng tôi đã làm việc với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để thu xếp các cuộc tiếp xúc, họ rất ủng hộ. Trong TLCC, thời gian của Tổng giám đốc các tập đoàn đa quốc gia không nhiều để tận dụng cơ hội hiếm hoi này, các DN của Đà Nẵng phải hết sức nhạy cảm, phải chuẩn bị kỹ những gì mình có, mình cần, cũng như cơ hội hợp tác từ đối tác. Khi lãnh đạo TP có được các cuộc tiếp xúc thì thông qua VCCI Đà Nẵng sẽ thông tin tới DN của TP. Ngoài ra, trong ngày tổ chức Hội nghị thượng đỉnh cấp cao doanh nghiệp dự kiến có khoảng 1.000 khách mời là các Tổng giám đốc các tập đoàn đa quốc gia, có chủ tịch tỉnh, thành phố của 63 địa phương nước ta. Trên nguyên tắc các DN tham dự phải nộp phí tham dự, mỗi người mua vé là 3 ngàn USD. DN Đà Nẵng cũng nên tận dụng cơ hội này để tham gia diễn đàn, tiếp xúc với các tập đoàn đa quốc gia tranh thủ các dự án về phía mình.

P.V: Xin ông cho biết tổng kinh phí Đà Nẵng đầu tư cho APEC và cơ hội thực sự của TP từ sự kiện này?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Về kinh phí đầu tư chưa quyết toán nên chưa biết được. Còn cơ hội với TP thì có nhiều, trước hết là việc được chọn tổ chức TLCC, bởi vì không phải địa phương nào cũng được chọn. Trước đây chúng ta cũng cố gắng trở thành TP sự kiện, thì với TLCC này đã thể hiện sự hoài vọng của chúng ta đạt được 1 bước. Tôi cho rằng sự kiện này đem đến cơ hội cho TP cả trước, trong và sau APEC. Nếu chúng ta tận dụng tốt cơ hội này sẽ tạo tiền đề rất tốt để hướng tới TP sự kiện. Ngoài ra, là địa phương diễn ra TLCC APEC, TP được Trung ương giới thiệu với các nền kinh tế khác, TP cũng đã cung cấp rất nhiều số liệu thông tin, quá trình phát triển của mình. Bản thân các nền kinh tế khác chắc chắn họ cũng sẽ quan tâm tới Đà Nẵng, bởi vì họ đến đây không chỉ thông thường là gặp gỡ mà còn quan tâm đến cơ hội đầu tư. Tôi được biết có một số lĩnh vực mà các nền kinh tế họ quan tâm, sẽ có ký kết các hợp đồng cụ thể.

P.V: Thưa ông, APEC có ảnh hưởng gì đến cuộc sống người dân không? Học sinh, người dân một số khu vực có phải nghỉ học, nghỉ làm không?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: APEC chỉ diễn ra tại một số khu vực trọng tâm, trong một thời gian nhất định, có những yêu cầu đặc biệt để đảm bảo an toàn, an ninh cho các hoạt động. Còn các hoạt động khác diễn ra bình thường. Còn việc học sinh, người dân có nghỉ không sẽ có thông báo tiếp theo, cái này sẽ xin ý kiến của Ủy ban APEC Quốc gia. Tôi có đi tham quan một số nền kinh tế đã tổ chức APEC người ta cũng có một số cách quản lý trong thời gian diễn ra APEC. Ví dụ ở Peru diễn ra toàn bộ trong một khu vực trung tâm hội nghị của họ, lúc đó họ cho người dân trong khu vực đó nghỉ. Ở mình, tùy tình hình sẽ có can thiệp trong khu vực nhất định. Tuy nhiên các hoạt động chung của đời sống diễn ra bình thường.

P.V: Xin cảm ơn ông!

HẢI HẬU (Thực hiện)

Hiệp đồng bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Ngày 27-9, Quân khu 5 tổ chức Hội nghị hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại TP  Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ. Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Hội nghị đã giao nhiệm vụ, hiệp đồng cụ thể theo các tình huống dự kiến đã được xác định, làm cơ sở cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu và các đơn vị liên quan tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch, tổ chức triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, huấn luyện, hợp luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 theo phân công của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu.

VIỆT HÙNG