Đà Nẵng đang chạy đua cùng APEC

Thứ tư, 22/03/2017 11:47

(Cadn.com.vn) - Các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ phải hoàn thành trước tháng 7-2017 để đón đoàn tiền trạm đầu tiên của 21 nền kinh tế APEC tới Đà Nẵng. Hiện hàng loạt các công trình, dự án cũng như các hoạt động bên lề đang được hối hả thực hiện đúng tiến độ đặt ra.

Nhiều dự án du lịch ven biển Đà Nẵng cũng đang hối hả thi công chờ đón APEC 2017.

Mở rộng sân đỗ máy bay

Sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ là nơi đầu tiên đón các đoàn quan khách tới từ 21 nền kinh tế APEC, do đó để tạo ấn tượng tốt ban đầu, việc xây dựng nhà ga hành khách quốc tế mới cũng như ga khách VIP hiện đại rất quan trọng. Với tổng vốn đầu tư  3.500 tỷ đồng, dự kiến nhà ga mới sẽ đưa vào khai thác từ cuối tháng 5-2017. Bên cạnh đó, để đáp ứng chỗ đỗ máy bay số lượng lớn, Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc cũng được gấp rút triển khai vào giữa tháng 3 này, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2017. Theo đó, tổng số lượng bến đỗ dự kiến sau khi mở rộng và sử dụng sân đỗ của Sư đoàn không quân 372 khoảng 43 bến. Trong trường hợp số lượng máy bay các đoàn đến và đỗ lại nhiều hơn 50 chiếc sẽ xây dựng phương án sử dụng sân bay dự bị Phú Bài, Nội Bài để bố trí tàu bay.

Vườn tượng 21 nền kinh tế thành viên APEC 2017 (Công viên APEC) cũng đã được TP phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết và đang hối hả tiến hành xây dựng khu vực gần Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Hiện tại TP đang chờ các nền kinh tế cung cấp tượng, đồng thời dự kiến sẽ đưa chương trình trồng cây tại Công viên APEC vào chương trình hoạt động của phu nhân/phu quân các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC 2017.

Đảm bảo cơ sở vật chất là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng nhất trong lộ trình chuẩn bị APEC 2017, vì thế tiến độ các dự án luôn được đẩy cao, chạy đua với thời gian. Hiện 6 công trình lớn phục vụ APEC 2017 vẫn đang được thực hiện hối hả. Tại công trình địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2017 (Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort) hiện bãi đỗ xe (160 ô-tô, 87 mô-tô dẫn đường), phòng chờ, phòng họp kín và ăn trưa cho lãnh đạo 21 nền kinh tế và phòng Chủ tịch nước, khu chụp ảnh chung lãnh đạo 21 nền kinh tế (có sàn gỗ rộng 150m để lãnh đạo các nền kinh tế chụp ảnh hướng về biển đảo)... cơ bản hoàn thành. Tại công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Ariyana dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp  (qui mô 3 tầng, diện tích sàn xây dựng 10,6 ngàn m2) hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Tại công trình khách sạn Sheraton dự kiến là địa điểm tổ chức Gala Dinner cơ bản hoàn thành phần thô. Trong khi đó, 3 công trình lớn do TP làm chủ đầu tư cũng đang gấp rút về đích. Trong đó, công trình Cải tạo Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng thành Trung tâm báo chí phục vụ công tác truyền thông phục vụ APEC đảm bảo hoàn thành trước tháng 7-2017; công trình cải tạo, sửa chữa Cung thể thao Tiên Sơn phục vụ việc dự phòng địa điểm tổ chức Gala Dinner cho CEO Summit đảm bảo hoàn thành trước tháng 6-2017; Công trình cải tạo, chỉnh trang 21 tuyến đường phục vụ APEC đảm bảo hoàn thành trong tháng 6-2017.

Ga hành khách mới Sân bay quốc tế mới Đà Nẵng đang được gấp rút hoàn thiện chạy đua cùng APEC 2017.

Tận dụng cơ hội thế nào?

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là cơ hội hiếm có để Đà Nẵng có thể quảng bá hình ảnh của mình ra thế giới. Vì thế, TP đã triển khai hàng loạt hoạt động để “làm đẹp” mình. Cụ thể, TP đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp quốc tế cho lãnh đạo các sở, ngành; chỉ đạo các quận, đặc biệt là Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường, bãi biển, các lô đất trống để đảm bảo mỹ quan. Ngoài ra TP cũng đã cho xây mới 6 nhà vệ sinh cố định dọc tuyến đường Hoàng Sa- Võ Nguyên Giáp cùng với lắp đặt 5 nhà vệ sinh di động. Việc quảng bá hình ảnh Đà Nẵng qua truyền thông cũng được TP trú trọng thực hiện.

Theo đó, Đà Nẵng đã lựa chọn những hình ảnh đẹp và cung cấp thông tin để Ban Thư ký APEC đưa vào clip quảng bá Việt Nam tại TLCC APEC 2016 tại Peru. TP đã tổ chức Cuộc thi thiết kế logo và đã chọn được biểu trưng xuất sắc nhất để phục vụ cho công tác quảng bá hình ảnh Voọc chà vá chân nâu tại APEC 2017. Hiện thành phố đang xin ý kiến của Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa (UBQG) về các chi tiết của logo cũng như phạm vi sử dụng và đang dự thảo kế hoạch sử dụng và quảng bá logo rộng rãi. Đặc biệt, biểu tượng Voọc chà vá chân nâu đã được đưa vào cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng của thành phố Đà Nẵng phục vụ năm APEC 2017. Các clip quảng bá về Đà Nẵng có độ dài 3-5 phút cũng đã được TP cho thực hiện để trình chiếu tại các khách sạn, sân bay, phiên hội nghị, hội thảo, gala dinner, các trang thông tin chính thức của APEC...

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng đang được cải tạo thành  Trung tâm báo chí phục vụ APEC 2017. 

Để tận dụng cơ hội hiếm có từ APEC, Đà Nẵng đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp công nghệ cao, y tế, du lịch, bất động sản... Mục đích các hội thảo nhằm quảng bá đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ các nền kinh tế thành viên APEC tiềm năng phát triển của Đà Nẵng cũng như trao đổi các dự án kêu gọi đầu tư cụ thể. Riêng các DN của Đà Nẵng sẽ có cơ hội tiếp xúc, quảng bá sản phẩm của mình tại các sự kiện bên lề APEC. Cụ thể, TP sẽ hỗ trợ DN tiếp xúc nguyên thủ quốc gia và các CEO đi cùng; tổ chức Hội chợ quà tặng (trưng bày sản phẩm từ Cuộc thi thiết kế và sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch, quà tặng phục vụ APEC 2017). Ngoài ra còn nhiều hoạt động bên lề khác như Tổ chức các sự kiện văn hóa- nghệ thuật dọc hai bờ sông Hàn, Tổ chức Không gian văn hóa, cộng đồng (trưng bày ẩm thực, lưu niệm, trò chơi dân gian, khinh khí cầu in logo Đà Nẵng).

Có thể nói Đà Nẵng đang hối hả chuẩn bị triển khai hàng loạt hoạt động nhằm tận dụng cơ hội hiếm có từ APEC 2017. Đặc biệt, các công trình, dự án lớn, tạo ấn tượng mạnh về Đà Nẵng, có thể quảng bá Đà Nẵng cũng đang được TP triển khai gấp rút nhằm chạy đua với Tuần lễ cấp cao APEC 2017 không còn xa.

Hải Quỳnh